Kết quả tìm kiếm cho "chuồng heo"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 687

  • Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững

    Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững

    02-01-2024 06:55:41

    Những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể các cấp lãnh, chỉ đạo hiệu quả; giúp người tiêu dùng nhận thức đầy đủ quyền lợi chính đáng của mình; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững.

  • Những quốc gia và vùng lãnh thổ đón Năm mới 2024 sớm nhất thế giới

    Những quốc gia và vùng lãnh thổ đón Năm mới 2024 sớm nhất thế giới

    31-12-2023 19:29:34

    Lúc 17h ngày 31/12 (giờ Việt Nam), tiếng chuông chào đón Năm mới vang lên ở đảo Tonga, đảo Christmas của CH Kiribati và Tây Samoa và sau đó 1 giờ, New Zealand cũng chính thức bước sang Năm mới 2024.

  • “Phi công” xịt lúa thuê

    “Phi công” xịt lúa thuê

    29-12-2023 05:18:34

    Ngày nay, nhà nông ở vùng Tứ giác Long Xuyên ứng dụng rộng rãi máy bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều nông dân còn đầu tư hẳn 2 - 3 chiếc, tự mình làm “phi công” xịt lúa thuê trên đồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

  • Chủ tịch hội phụ nữ tận tụy

    Chủ tịch hội phụ nữ tận tụy

    21-12-2023 06:36:58

    Đó là chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Suốt 20 năm gắn bó với công tác hội, chị luôn gương mẫu, đi đầu, vận động chị em phụ nữ tham gia hoạt động hội, một lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho chị em.

  • Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

    Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

    19-12-2023 07:15:21

    Xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển của khoa học - công nghệ tạo cơ hội cho thanh niên học tập, lao động, tiếp cận thông tin nhanh, đa chiều, phát huy tốt năng lực, sở trường, tham gia hoạt động của Đoàn - Hội và vươn lên lập thân, lập nghiệp. Vì vậy, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang ngày càng được khuyến khích, phát triển trong thanh niên.

  • Những mô hình sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo ở An Giang

    Những mô hình sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo ở An Giang

    18-12-2023 05:29:11

    Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình sinh kế, giúp phụ nữ nghèo tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

  • Huyện An Phú đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2023

    Huyện An Phú đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2023

    08-12-2023 16:15:43

    Ngày 8/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2023.

  • Lan tỏa vẻ đẹp những điệu xòe Thái vùng Tây Bắc

    Lan tỏa vẻ đẹp những điệu xòe Thái vùng Tây Bắc

    08-12-2023 08:38:44

    Đã hai năm kể từ khi nghệ thuật xòe Thái chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sau khi được ghi danh, loại hình dân vũ độc đáo này càng được bảo tồn, thực hành, trao truyền rộng rãi để lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp nhân văn về tình đoàn kết, tinh thần cố kết cộng đồng.

  • Bệ đỡ vững chắc từ nông nghiệp

    Bệ đỡ vững chắc từ nông nghiệp

    08-12-2023 07:12:07

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,34% mà An Giang đạt được năm 2023 có đóng góp rất lớn của ngành nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng “vượt qua chính mình” khi đạt mức tăng trưởng 4,43% (các năm trước thường không quá 3%), chiếm tỷ trọng 34,22% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đây là cơ sở để ngành nông nghiệp quyết tâm bứt phá những năm tiếp theo.

  • Thanh niên “xứ nếp” khởi nghiệp xanh

    Thanh niên “xứ nếp” khởi nghiệp xanh

    07-12-2023 09:05:04

    Tại Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ VII/2023 do Tỉnh đoàn tổ chức, đơn vị huyện Phú Tân có 7/12 ý tưởng đạt giải (1 giải nhất, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích). Các dự án của thanh niên dự thi đều xây dựng theo hướng sản xuất xanh, tạo ra sản phẩm thân thiện và tác động tích cực với môi trường.

  • Nhiều địa phương chủ động tiến hành bình ổn thị trường dịp Tết Giáp Thìn

    Nhiều địa phương chủ động tiến hành bình ổn thị trường dịp Tết Giáp Thìn

    03-12-2023 09:34:12

    Chính quyền các địa phương cùng doanh nghiệp phân phối triển khai nhiều giải pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhằm không có sự gián đoạn trong cung cấp cũng như xảy ra biến động về giá.

  • Chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

    Chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

    04-12-2023 06:51:24

    Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Phú (tỉnh An Giang) và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em.