Kết quả tìm kiếm cho "dân xây nhà trên hẻm công cộng"

Kết quả 157 - 168 trong khoảng 252

  • Xe chữa cháy tự chế vùng quê

    Xe chữa cháy tự chế vùng quê

    08-06-2020 06:33:52

    Xe chữa cháy “nghiệp dư”, là tên gọi quen thuộc mà người dân xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn, An Giang) nói vui khi nhắc đến xe chữa cháy tự chế được hình thành từ nguồn xã hội hóa của người dân trên mảnh đất này. Xe tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, đầy tính nhân văn mà người dân thôn quê dành cho nhau!

  • Mỹ Quý đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cơ sở

    Mỹ Quý đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cơ sở

    27-05-2020 06:22:28

    Đại hội Đảng bộ phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên, An Giang) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Mỹ Quý phát triển theo hướng văn minh đô thị” được triển khai thực hiện trong điều kiện tình hình thiên tai, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng luôn biến động… Nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân, phường đã vượt qua nhiều khó khăn, đưa kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện.

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng tầm trung tâm đô thị của huyện Chợ Mới

    Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng tầm trung tâm đô thị của huyện Chợ Mới

    27-05-2020 06:31:27

    5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Chợ Mới (An Giang) đã tập trung lãnh đạo đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị. Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Tốc độ đô thị hóa của thị trấn Chợ Mới phát triển nhanh, các công trình kiến trúc, quy hoạch chung phát huy hiệu quả. Nhiều chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra đạt và vượt. Cuối năm 2019, thị trấn Chợ Mới vinh dự được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận đạt đô thị loại IV.

  • Hung hăng đánh nhau, người chết kẻ ngồi tù

    Hung hăng đánh nhau, người chết kẻ ngồi tù

    26-05-2020 04:44:20

    Dù không quen biết nhưng khi vô tình thấy mặt hay không thích cử chỉ, hành động nào đó của đối phương thì có đối tượng lại tìm cách gây sự, dùng hung khí đánh nhau để dẫn đến những hậu quả không đáng có. Điển hình như vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” vừa xảy ra tại thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn, An Giang) giữa 2 nhóm Nguyễn Thành Luân (Tẻn, sinh năm 1988, ngụ ấp Đông Sơn 2) và Trần Đức Tân (Mắp, sinh năm 1985, ngụ ấp Đông Sơn 1).

  • Tăng tốc đô thị hóa phường Mỹ  Phước

    Tăng tốc đô thị hóa phường Mỹ Phước

    26-05-2020 04:55:02

    Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, An Giang) cùng với cả hệ thống chính trị đã quyết tâm thực hiện thắng lợi 9/9 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

  • Núi Sập tạo đột phá, phát triển kinh tế - xã hội

    Núi Sập tạo đột phá, phát triển kinh tế - xã hội

    26-05-2020 04:56:14

    Dưới sự đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cùng việc tập trung lãnh, chỉ đạo, Đảng bộ thị trấn Núi Sập đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Núi Sập lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xứng đáng là trung tâm kinh tế - chính trị của huyện Thoại Sơn.

  • Tạo nền tảng vững chắc từ cơ sở Đảng

    Tạo nền tảng vững chắc từ cơ sở Đảng

    25-05-2020 05:17:26

    Tại Điểm 1, Điều 21 của Điều lệ Đảng quy định: “Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Những năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng vào quần chúng và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

  • Nỗi lo về phòng, chống cháy, nổ trong khu dân cư

    Nỗi lo về phòng, chống cháy, nổ trong khu dân cư

    22-05-2020 03:59:56

    Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có tới 90% số vụ cháy tại các khu dân cư, làm 2 người chết, thiệt hại tài sản gần 5,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn cháy, nổ tại các khu dân cư luôn ở mức cao.

  • Xây dựng phường Đông Xuyên trật tự, thông minh

    Xây dựng phường Đông Xuyên trật tự, thông minh

    20-05-2020 06:41:45

    Nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với sự phát triển chung của TP. Long Xuyên (An Giang), việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đề ra đến năm 2025 sẽ là tiền đề và cơ sở để phường Đông Xuyên phát triển toàn diện, vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo, xứng đáng là phường trật tự, thông minh như kỳ vọng.

  • Xí nghiệp Môi trường Đô thị TP. Châu Đốc: Chung tay xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp

    Xí nghiệp Môi trường Đô thị TP. Châu Đốc: Chung tay xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp

    15-05-2020 05:12:18

    “TP. Châu Đốc là thành phố du lịch thu hút hàng triệu khách thập phương mỗi năm. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Thời gian qua, với sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, người lao động Xí nghiệp Môi trường Đô thị TP. Châu Đốc trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đã góp phần làm cho thành phố xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn trong mắt người dân và du khách” - Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (An Giang) Trần Quốc Tuấn cho biết.

  • Yêu cầu trả lại lối đi duy nhất

    Yêu cầu trả lại lối đi duy nhất

    07-05-2020 05:03:13

    Hơn 2 tháng qua, gia đình ông Nguyễn Công Danh (sinh năm 1950), bà Trương Thị Bế (sinh năm 1952, ngụ tổ 16, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, Chợ Mới, An Giang) buộc phải đi vòng trên 300m để ra lộ chính cách nhà chỉ 9m. Nguyên nhân do con hẻm nhỏ (sử dụng trên 26 năm) đã bị bít lại.

  • Đội chữa cháy tình nguyện

    Đội chữa cháy tình nguyện

    17-04-2020 06:11:30

    Cơ động trên những tuyến đường nông thôn nhỏ hẹp để kịp thời giúp đỡ người dân khi có hỏa hoạn xảy ra, đội chữa cháy tình nguyện xã Hòa Lạc (Phú Tân, An Giang) trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” tại địa phương.