Kết quả tìm kiếm cho "dễ dàng kiểm soát"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 16861

  • Ngày 28/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Mệnh lệnh cho các Đại đoàn: 312, 316, 308, 304, 351

    Ngày 28/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Mệnh lệnh cho các Đại đoàn: 312, 316, 308, 304, 351

    28-03-2024 08:21:37

    Ngày 28/3/1954, sau khi kết thúc Hội nghị bàn về kế hoạch tác chiến Đợt 2 (diễn ra từ ngày 25 đến 27/3/1954), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi Mệnh lệnh số 83 ML/B1 cho các Đại đoàn: 312, 316, 308, 304, 351, để giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong đợt tiến công lần thứ hai.

  • TP Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

    TP Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

    27-03-2024 20:28:22

    Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị cấp ủy, chính quyền, địa phương cần tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã nêu tại Hội nghị để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo mục tiêu đề ra...

  • Việt Nam là điểm nóng về dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người

    Việt Nam là điểm nóng về dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người

    27-03-2024 19:15:38

    Từ năm 2023 đến nay, tình hình bệnh dại tại Việt Nam diễn biến phức tạp. Riêng trong hơn 2 tháng đầu năm nay, số ca mắc tiếp tục gia tăng đột biến với 27 trường hợp tử vong do dại.

  • Chia sẻ nguồn nước, phát triển bền vững đất “Chín Rồng”

    Chia sẻ nguồn nước, phát triển bền vững đất “Chín Rồng”

    28-03-2024 04:49:19

    Mặc dù được hưởng nguồn nước ngọt phong phú từ hạ lưu sông Mekong, nhưng ĐBSCL lại là vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, việc sử dụng nước chưa hiệu quả, đối mặt nguy cơ thiếu nước một số khu vực. Việc thống nhất trong chia sẻ, phân bố nguồn nước là cần thiết nhằm hướng đến phát triển “thuận thiên”, bền vững trong tương lai.

  • Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

    Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

    28-03-2024 05:04:32

    Những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Đảng, Nhà nước, MTTQ và đoàn thể, Nhân dân quan tâm và đạt nhiều kết quả khích lệ. Qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính, hợp pháp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế nhất định.

  • Triển khai thi hành Luật Đất đai

    Triển khai thi hành Luật Đất đai

    28-03-2024 04:57:26

    Ngày 18/1/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Để triển khai thi hành Luật Đất đai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai.

  • Hơn 70% dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi đều do lây truyền từ động vật sang người

    Hơn 70% dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi đều do lây truyền từ động vật sang người

    27-03-2024 15:37:24

    Hơn 70% dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi là các bệnh lây truyền từ động vật sang người hoặc có nguồn gốc gen từ bệnh của động vật. Việt Nam là một trong những điểm nóng về dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người...

  • Đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn

    Đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn

    27-03-2024 14:21:21

    Theo các đại biểu Quốc hội, quy định cấm tuyệt đối lái xe có nồng độ cồn đã được thực tiễn kiểm nghiệm, phát huy kết quả tốt, số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia đã giảm rõ rệt.

  • Xác định 3 đội bóng cuối cùng đoạt vé dự EURO 2024

    Xác định 3 đội bóng cuối cùng đoạt vé dự EURO 2024

    27-03-2024 08:58:33

    Vượt qua các đối thủ khó chịu ở các trận chung kết play-off, Georgia, Ukraine và Ba Lan giành quyền tham dự VCK EURO 2024 đầy nghẹt thở.

  • Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024

    Tăng tốc ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024

    27-03-2024 08:31:47

    Chỉ còn khoảng hơn 3 tháng nữa là thí sinh lớp 12 sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo chương trình cũ, thời điểm này, công tác ôn thi đang được các nhà trường trên địa bàn Nghệ An gấp rút thực hiện.

  • Tăng trách nhiệm giải ngân đầu tư công

    Tăng trách nhiệm giải ngân đầu tư công

    27-03-2024 06:06:51

    Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cao hơn 2023, vừa tạo áp lực giải ngân nhưng cũng là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi giải ngân tốt. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các chủ đầu tư xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với thi đua - khen thưởng năm 2024.

  • Vận chuyển cần sa bị bắt

    Vận chuyển cần sa bị bắt

    27-03-2024 06:15:20

    Vì lười lao động, ham lợi tức thời nên Lê Văn Thanh (sinh năm 1980, ngụ khóm Phú Nhứt, phường An Phú, TX. Tịnh Biên) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ ấp Tân Biên, xã An Nông, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bất chấp pháp luật, nhận lời vận chuyển cần sa thuê từ Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi sai trái của 2 đối tượng không qua khỏi sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng tuyến biên giới.