Kết quả tìm kiếm cho "diện tích trên 100m2"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 71
DANVIET.VN đã thăm cái ao xinh xắn thứ ốc nhồi đặc sản và khuôn viên vườn đẹp như bức tranh thủy mặc của ông nông dân triệu phú Phạm Văn Tâm (65 tuổi), xóm 1, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Ông Tâm nói, nuôi ốc nhồi đặc sản, trồng rau, trồng cây nhàn tản, ngắm cảnh cả ngày thế mà mỗi năm vẫn lời hơn 100 triệu.
Bức xúc vì người em trong tộc họ Nguyễn Thị Tuyết Nga tự ý kê khai hợp thức hóa quyền sử dụng đất phủ thờ rồi sang bán trái phép, bà Nguyễn Thị Thanh Tùng (ngụ khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Ông Lê Văn Tốt (ngụ ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú) gửi đơn đến Báo An Giang phản ánh, đất của ông sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lại bị hao hụt diện tích gần 2.000m2
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm vừa đến kiểm tra tiến độ thi công công trình công viên tại xã biên giới Lạc Quới.
Nếu đầu tư khai thác hợp lý, năng lượng mặt trời sẽ hỗ trợ đắc lực cho các mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trang trại nông nghiệp quy mô lớn, du lịch nông nghiệp…
Ông Lê Văn Tốt (sinh năm 1944, ngụ tổ 17, ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang) làm đơn khiếu nại các cháu ruột tự lấn chiếm đất rồi sang nhượng cho người khác, “phù phép” làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên phần đất của ông.
Sẵn nhà nuôi cá lóc trong bể lót bạt, chị Nguyễn Thị Kim Loan (giáo viên Trường Mẫu giáo Long Kiến, Chợ Mới, An Giang) tận dụng làm khô, thành lập cơ sở khô cá lóc Kim Loan. Sản phẩm khô cá lóc đang chuẩn bị được thẩm định, công nhận sản phẩm OCOP tỉnh An Giang (Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm) năm 2020.
Ngày 9-3-2020, UBND tỉnh quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng quy trình sản xuất giống cá chạch lấu (Mastacembelus favus) theo quy mô nông hộ” tại tỉnh An Giang. Dự án do ThS Ngô Thị Hạnh, Trung tâm Giống thủy sản An Giang làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án là 18 tháng (từ tháng 3-2020 đến hết tháng 8-2021). Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 1 tỷ đồng, trong đó nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ hơn 503 triệu đồng.
Bà Hồ Thị Kim Hoàng (81 tuổi, ngụ số 15/9, khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại địa phương không chấp nhận cho gia đình bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), ảnh hưởng đến cuộc sống của bà.
Nền kinh tế cả nước đang có dấu hiệu phục hồi tích cực hậu Covid-19. Các nhà đầu tư hình thành tâm lý cân nhắc kỹ càng khi chọn lựa một kênh đầu tư an toàn.
Việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Phú (An Giang) có nhiều chuyển biến tích cực thời gian qua. Nông dân đã rất linh hoạt trong việc lựa chọn các loại vật nuôi mới có giá trị kinh tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong phát triển chăn nuôi, góp phần giải quyết việc làm và cải thiện cuộc sống người dân.
Qua kiểm tra đột xuất, đoàn kiểm tra tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Chợ Mới vừa bắt quả tang 2 trường hợp khai thác đất mặt trái phép ở ấp Mỹ Thuận và Nhơn Lợi (xã Nhơn Mỹ).