Kết quả tìm kiếm cho "diện tích trên 100m2"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 71
Sáng 19-3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên (An Giang) tổ chức trao nhà Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thị Anh Đào (sinh năm 1985, ngụ ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) là đoàn viên Công đoàn đang sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Trường Mẫu giáo Đoàn Thị Giàu.
Đầu năm mới, Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Đức Thành đem đến niềm vui cho hàng trăm lao động khi chính thức khánh thành khu nhà ở tại phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên.
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã và đang trở thành hướng phát triển mới, giúp nhiều người dân nâng cao thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích đất. Tại huyện Châu Thành, mô hình vườn ươm hoa giống công nghệ cao của gia đình ông Phan Minh Mẫn (ngụ thị trấn An Châu) là một điển hình.
Là cán bộ Đoàn gương mẫu, trách nhiệm cùng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Mai Hòa Phúc (Bí thư Huyện đoàn Châu Thành) luôn “cháy” hết mình với phong trào tuổi trẻ của huyện. Bằng nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, anh Phúc cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở địa phương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân.
Tại ấp An Hòa (xã Khánh An), Công an huyện An Phú phối hợp nhóm Sen Hồng (TP. Long Xuyên) bàn giao nhà Tình nghĩa cho gia đình đồng chí Huỳnh Thanh Danh - nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh). Đồng chí Danh trong khi làm nhiệm vụ phối hợp tuần tra thì xảy ra tai nạn với sà-lan trên sông Hậu.
Sau khi va chạm với xe khách, xe chở nguồn phóng xạ bị hư hỏng nặng, bình chì đựng nguồn phóng xạ bị bật nắp, chất phóng xạ bị rơi vãi, gây nhiễm bẩn phóng xạ khoảng 100m2 mặt đường...
Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (sinh năm 1959, ngụ 10/6A, khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) khiếu nại cho rằng, 11 năm vẫn chưa được mua nền nhà tái định cư, dù đã thực hiện nghiêm việc di dời nhà.
Với hàng triệu tấn rơm thải ra đồng ruộng mỗi năm, nếu tận dụng tốt, đây sẽ là nguồn thức ăn quan trọng cho bò, dùng lót nền cho rẫy, hoa màu, nguồn nguyên liệu trồng nấm… Trong đó nấm rơm là sản phẩm luôn có giá trị kinh tế cao, không chiếm nhiều diện tích, kỹ thuật chăm sóc cũng không phức tạp.
Chỉ cần tận dụng diện tích nhỏ quanh nhà (khoảng 75m2), người dân đã có thể triển khai mô hình nuôi cá lóc trong bể bạt. Ngoài yếu tố thuận tiện trong khâu cho ăn, chăm sóc, dễ kiểm soát dịch bệnh, mô hình này còn mang lại năng suất cao hơn 50% so với nuôi cá lóc thông thường.
Ông Nguyễn Phú Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc (số 10, đường 23, khu đô thị Golden City, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) khiếu nại cho rằng, từ việc sai sót của cá nhân và cơ quan có trách nhiệm nhưng lại xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng đối với ông là không đúng quy định, vi phạm pháp luật.
Từ cây nấm linh chi, cô Lê Cẩm Hồng (ngụ khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, TX. Tân Châu) tạo ra những chậu bon-sai linh chi, rượu linh chi, bột linh chi, trà linh chi… để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Các sản phẩm trên được đón nhận nhiệt tình, qua đó tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Với mô hình trồng rau sạch theo nhiều phương pháp được áp dụng từ năm học 2017-2018 đến nay, Trường THPT Hòa Lạc (Phú Tân) đã đạt được nhiều mục đích: sản xuất rau sạch phục vụ nhu cầu của giáo viên, học sinh và bán ra thị trường để sinh lợi; dạy học trực quan cho học sinh kết hợp thực hành tại chỗ; hướng nghiệp học sinh ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp.