Kết quả tìm kiếm cho "gay g���t"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 83

  • Hóc dị vật đường thở do nuốt hàm răng giả khi đang ngủ

    Hóc dị vật đường thở do nuốt hàm răng giả khi đang ngủ

    01-05-2021 09:04:00

    Ngày 1-5, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) cho biết, bệnh viện đã xử lý thành công một ca dị vật đường thở rất nguy hiểm.

  • Bị thiệt hại vì không cho vận chuyển cá

    Bị thiệt hại vì không cho vận chuyển cá

    06-04-2021 03:38:43

    Xuất phát từ chuyện nợ nần, giữa chủ nợ và người thiếu nợ giằng co phương hướng giải quyết trong thời gian dài, cá không vận chuyển xuống ghe kịp thời nên thiệt hại trên 332 triệu đồng. Đó là bức xúc của gia đình ông Nguyễn Văn Nhiều (sinh năm 1964) và bà Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1965, ngụ tổ 8, ấp Phú Trung, xã Phú Hội, An Phú, An Giang).

  • Ba mẹ con người Hải Phòng nhiễm virus biến thể Nam Phi

    Ba mẹ con người Hải Phòng nhiễm virus biến thể Nam Phi

    13-03-2021 13:09:40

    Qua thông tin từ Văn phòng đầu mối thực hiện điều lệ Y tế quốc tế (IHR) của Việt Nam, phía Úc đã làm giải trình tự gen và trả lời chủng virus gây bệnh cho 3 mẹ con chị N.T.L.H có địa chỉ tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng là chủng biến thể Nam Phi (B.1.351).

  • Hàng loạt kỷ lục mới trong lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam

    Hàng loạt kỷ lục mới trong lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam

    06-01-2021 09:47:28

    Dù phải đối mặt với những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19, nhưng 2020 vẫn là năm y tế Việt Nam tạo ra nhiều bứt phá trong lĩnh vực ghép tạng.

  • Cẩn thận khi yêu đương

    Cẩn thận khi yêu đương

    13-11-2020 07:13:46

    Chuyện tình cảm trai gái yêu nhau thường bắt đầu từ những cuộc hẹn hò, tìm hiểu. Tuy nhiên, không phải bất cứ cặp đôi thanh, thiếu niên nào cũng có đầy đủ nhận thức trọn vẹn, để thể hiện tình cảm một cách đúng đắn và ý nghĩa. Từ việc thể hiện tình cảm yêu đương “sai lệch”, đã có rất nhiều vụ án buồn xảy ra ngoài ý muốn của người bị sai phạm.

  • Tố cáo một công an xã đánh người gây thương tích

    Tố cáo một công an xã đánh người gây thương tích

    29-09-2020 06:22:43

    Ông Trần Văn Vẹn (sinh năm 1986) và Lê Triệu Công (sinh năm 2001, cùng ngụ ấp Tân Huệ, xã Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang) làm đơn tố cáo một công an xã Vọng Thê cùng nhóm thanh niên đánh, chém 2 ông, gây thương tích đến 8% và 10%. Vụ việc xảy ra gần 9 tháng nhưng đối tượng vi phạm vẫn chưa bị xử lý.

  • 2 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người tử vong

    2 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người tử vong

    23-08-2020 20:58:12

    Từ ngày 15 đến 21-8, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người tử vong.

  • Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8-2020

    Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8-2020

    01-08-2020 15:21:32

    Cấp biển số màu vàng cho xe kinh doanh vận tải; thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe; xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông... là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8-2020.

  • Xin trả nợ dần nhưng chủ nợ không đồng ý

    Xin trả nợ dần nhưng chủ nợ không đồng ý

    23-07-2020 00:06:37

    Vay tiền với lãi suất khá cao rồi làm ăn thất bại, người vay tiền xin được trả dần theo từng tháng, nhưng chủ nợ không đồng ý, buộc phải trả 1 lần. Đó là trường hợp của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hẹn, Quang Thị Bích Liễu (ngụ xã Núi Voi, Tịnh Biên, An Giang).

  • Hơn 1 triệu ô tô phải đổi sang biển số màu vàng từ 1-8

    Hơn 1 triệu ô tô phải đổi sang biển số màu vàng từ 1-8

    07-07-2020 18:56:43

    Hiện cả nước có xấp xỉ 1 triệu ô tô kinh doanh vận tải. Tất cả số phương tiện trên đều phải đổi từ biển trắng sang loại biển số màu vàng với kích thước lớn hơn từ 1/8 tới theo Thông tư 58 của Bộ Công an.

  • COVID-19 đến 9h sáng 21-6: Châu Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới

    COVID-19 đến 9h sáng 21-6: Châu Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới

    21-06-2020 14:24:57

    Hãng tin AFP cho biết số ca nhiễm của khu vực Mỹ Latinh và Caribe tính đến ngày 20-6 đã vượt 2 triệu người, lên 2.007.621 ca, trong đó Brazil chiếm tới hơn một nửa.

  • Luật Xây dựng sửa đổi đảm bảo thống nhất với các Luật Nhà ở, Đất đai, Quy hoạch đô thị...

    Luật Xây dựng sửa đổi đảm bảo thống nhất với các Luật Nhà ở, Đất đai, Quy hoạch đô thị...

    22-05-2020 08:13:59

    Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa XIV, dự kiến chiều 22/5, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của QH Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.