Kết quả tìm kiếm cho "giai đoạn 2018-2020"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 2306
Bóng đá Việt Nam tham dự đầy đủ các giải đấu lớn nhất trong năm mới 2024. Tuy nhiên, bên cạnh hy vọng bay cao sau 1 năm trầm lắng cũng kèm đó cả sự thấp thỏm.
Ngày 30/12, Bộ GD&ĐT đưa ra 10 dấu ấn giáo dục và đào tạo nổi bật nhất năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị, cùng Bộ trưởng các bộ, ngành, tổ chức.., kết nối trực tuyến tại điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố với Thường trực Hội Nông dân các cấp.
Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2023, do Ban biên tập Tin kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam bình chọn.
Chiều 22/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 1744/UBND-KGVX chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Sau trận thua Hà Nội FC 0-2, Thể Công-Viettel quyết định đảo vị trí giữa ông Thạch Bảo Khanh và Thomas Dooley.
Chuyên trang OCOP Báo Nhân Dân kỳ vọng góp phần lan tỏa những giá trị về chất lượng, văn hóa của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam; qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động truyền thông chính sách, đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu mới của Chương trình OCOP.
Chuyển dịch từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của nguyên vật liệu và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường, đang là xu thế chung của toàn cầu. Đây được xem là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực tới cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường.
Cơ chế, chính sách, nguồn lực trong phát triển ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn tỉnh; kết quả phát triển các ngành nghề, làng nghề (bao gồm làng nghề mới, làng nghề truyền thống)… là những vấn đề được cử tri quan tâm, chất vấn tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh An Giang.
'Nếu không có VinFuture, tôi không nghĩ nghiên cứu đã lan tỏa rộng rãi như vậy và bản thân cũng khó có thể nhận được lời mời cộng tác từ nhiều quốc gia như Campuchia, Việt Nam hay Philippines', Giáo sư Thalappil Pradeep, chủ nhân giải Đặc biệt VinFuture 2022 bày tỏ.
Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, có sự tham gia của cộng đồng là điều quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững.