Kết quả tìm kiếm cho "h��m nay 16-12"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 52
Thống kê của Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay, toàn thành phố ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 16 ca cộng đồng và 9 ca trong khu cách ly. Như vậy, số mắc trong ngày đến thời điểm này là 45 ca, bao gồm 18 ca tại cộng đồng và 27 ca tại khu cách ly.
Tính đến trưa 12-8, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 1.985 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.128 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 857 ca.
Sáng 12-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, trên địa bàn huyện đã xuất hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 4-8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 24 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong đó có 16 ca tại cộng đồng, 8 ca tại khu cách ly.
Trưa 21-7, Hà Nội công bố thêm 14 ca COVID-19 tại 7 quận, huyện, trong đó có 9 ca phát hiện ngoài cộng đồng.
Trưa 18-7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 12 ca dương tính mới, trong đó có 2 người trong 1 nhà ở Thanh Nhàn, chưa phát hiện yếu tố dịch tễ liên quan.
Chiều 2-7, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có một trẻ sơ sinh. Hôm nay, Việt Nam cũng công bố điều trị khỏi cho 148 ca bệnh và có thêm ba ca tử vong.
Chiều 9-5, Lạng Sơn và Đắk Lắk ghi nhận thêm ca mắc mới, trong khi Hòa Bình xuất hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ngày 9-5, Đà Nẵng có 14 trường hợp nghi mắc COVID-19 đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.
Qua thông tin từ Văn phòng đầu mối thực hiện điều lệ Y tế quốc tế (IHR) của Việt Nam, phía Úc đã làm giải trình tự gen và trả lời chủng virus gây bệnh cho 3 mẹ con chị N.T.L.H có địa chỉ tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, Hải Phòng là chủng biến thể Nam Phi (B.1.351).
Nguồn cung giảm và việc Philippines tiếp tục thu mua đã đẩy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần này lên mức cao nhất của 9 năm.
Với thành tích nhiều lần giúp sức cho lực lượng chức năng truy bắt nóng được các đối tượng cướp giật tài sản của người khác, Lê Minh Tâm (sinh năm 1986, ngụ khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang) đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp chính quyền. Tuy nhiên, do thiếu suy nghĩ mà Tâm lại đi cướp tài sản, từ “người hùng” nhanh chóng bỗng trở thành kẻ vi phạm pháp luật.