Kết quả tìm kiếm cho "kêu gọi G7"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 91
Ngày 5-7, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội nghị trực tuyến để thảo luận về quan hệ giữa Liên minh châu âu (EU) với Trung Quốc cũng như các vấn đề toàn cầu cùng quan tâm.
Tại cuộc thảo luận ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 12-6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã bày tỏ quyết tâm tổ chức thành công Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo, đồng thời kêu gọi các nước cử những vận động viên xuất sắc nhất đến Nhật Bản vào mùa hè này.
Người đứng đầu Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA), bà Emer Cooke ngày 11-6 cho rằng tất cả các nước phải được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19.
Ngày 10-6, Anh cho biết các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ nhất trí mở rộng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu để cung cấp ít nhất 1 tỷ liều vaccine cho thế giới thông qua các cơ chế chia sẻ và tài trợ.
Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 3-6 đã kêu gọi các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự tính nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 dư thừa trong những tháng tới để chia sẻ số vaccine này với các nước đang phát triển sớm nhất có thể.
“Trong hơn một năm qua, thế giới đã phải đối mặt với đại dịch tàn khốc và chưa có hồi kết. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã bộc lộ những điểm yếu chính của thế giới trong khả năng ngăn ngừa và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp y tế. Cộng đồng toàn cầu đã thất bại trong việc xem xét một cách nghiêm túc mối đe dọa từ đại dịch”.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17-5 cảnh báo, mặc dù số ca mắc và tử vong do COVID-19 đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, nhưng đại dịch này còn lâu mới kết thúc trên toàn cầu.
Tổng Giám đốc WHO cho biết đối với G7, điều quan trọng và cấp bách nhất hiện nay là hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cũng như đảm bảo "sự công bằng vaccine."
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 3-5, Đặc phái viên Liên hợp quốc về giáo dục toàn cầu, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown kêu gọi các quốc gia giàu nhất trên thế giới (G7) tài trợ vaccine COVID-19 cho các nước nghèo. Ông Brown nhấn mạnh nhu cầu huy động khoảng 60 tỉ USD trong hai năm tới.
Ngày 23-4, trong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, trong khi một loạt quan chức cấp cao của Litva cũng được tiêm loại vaccine này.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 2-3 đã kêu gọi các quốc gia giàu có chấm dứt việc sử dụng than đá vào năm 2030 để thế giới có thể đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu.