Kết quả tìm kiếm cho "kêu oan"

Kết quả 85 - 96 trong khoảng 100

  • Tướng Đồng Sỹ Nguyên - người con ưu tú của quê hương Quảng Bình

    Tướng Đồng Sỹ Nguyên - người con ưu tú của quê hương Quảng Bình

    10-04-2019 10:57:23

    Suốt chặng đường hơn 70 năm hoạt động cách mạng cũng như khi trở về đời thường, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, vị danh tướng tài ba của chiến trường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh “huyền thoại” luôn nặng lòng với quê hương, nguồn cội.

  • LĐBĐ Đông Nam Á kêu gọi khán giả ủng hộ Việt Nam

    LĐBĐ Đông Nam Á kêu gọi khán giả ủng hộ Việt Nam

    23-01-2019 19:35:31

    LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) kêu gọi cổ vũ tuyển Việt Nam - đại diện duy nhất còn lại ở Asian Cup 2019 thông qua poster in hình đội tuyển cùng nhiều thứ tiếng với nội dung: 'Cố lên Việt Nam!'

  • Phần đất của bà Danh Thị Sẻn đang xem xét lại theo thủ tục chung

    Phần đất của bà Danh Thị Sẻn đang xem xét lại theo thủ tục chung

    18-12-2018 07:51:27

    Vụ việc “Đòi tài sản là quyền sử dụng đất” của gia đình bà Danh Thị Sẻn (sinh năm 1965, ngụ tổ 1, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) đang được xem xét, giải quyết lại thủ tục ban đầu, theo tinh thần quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao.

  • Tiền tham gia đá gà bị sung vào công quỹ

    Tiền tham gia đá gà bị sung vào công quỹ

    01-10-2018 07:31:03

    Ông Từ Thanh Toàn (sinh năm 1994, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh) cho rằng ông mua gà xác về nấu ăn, nhưng bị Công an xã Long Giang (Chợ Mới) tạm giữ người, thu giữ 27 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Ông khiếu nại nhưng không được trả lại tài sản.

  • Tội chồng tội, vì gây rối trật tự phiên tòa

    Tội chồng tội, vì gây rối trật tự phiên tòa

    14-09-2018 07:48:49

    Trong lúc Chủ tọa phiên tòa tuyên án, Huỳnh Văn Khang (sinh năm (SN) 1993, ngụ khóm Hưng Thạnh) và Lê Hoàng Anh (SN 1999, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) đã có những hành vi gây rối, làm náo loạn phiên tòa.

  • 3 năm tù vì giao cấu với trẻ em

    3 năm tù vì giao cấu với trẻ em

    13-09-2018 07:53:44

    Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, là đối tượng cần phải được chăm sóc, giáo dục và bảo vệ đặc biệt. Mọi xâm phạm đến trẻ em (nhất là xâm hại về tình dục) sẽ bị xử lý nghiêm minh, như trường hợp của Bùi Văn Sơn (sinh năm (SN) 1967, ngụ ấp An Hưng, thị trấn An Phú, An Phú).

  • Thi hành án nhưng vẫn kêu oan

    Thi hành án nhưng vẫn kêu oan

    29-08-2018 06:53:08

    Ông Nguyễn Công Danh (sinh năm 1950, ngụ tổ 16, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, Chợ Mới) gửi đơn đến Báo An Giang cho rằng, Tòa án nhân dân (TAND) đã “xử ép” vụ việc của gia đình ông. Đến khi thi hành bản án, người thực hiện không công bằng trong việc đo đạc, cắm mốc ranh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông.

  • Hai bé gái bệnh tật rất cần được giúp đỡ

    Hai bé gái bệnh tật rất cần được giúp đỡ

    28-06-2018 07:29:21

    Gia đình anh Nguyễn Bình Minh và chị Trần Thị Út Bé (ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, An Phú) đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng, khi các con đều mắc bệnh hiểm nghèo, cần phải điều trị lâu dài, tốn kém.

  • VKS đề nghị giữ nguyên hình phạt với Đinh La Thăng cùng đồng phạm

    VKS đề nghị giữ nguyên hình phạt với Đinh La Thăng cùng đồng phạm

    22-06-2018 19:30:57

    Sau 3 ngày xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm trong vụ góp vốn 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank, sáng nay (22-6), đại diện Viện Kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.

  • Xin xem xét giám đốc thẩm việc “mua nếp người này, trả tiền cho người kia?”

    Xin xem xét giám đốc thẩm việc “mua nếp người này, trả tiền cho người kia?”

    19-06-2018 07:41:32

    Vụ việc đã được bản án phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh phán quyết, có hiệu lực pháp luật, nhưng người mua nếp một mực kêu oan. Doanh nghiệp (DN) cho rằng, như vậy là họ phải trả tiền đến 2 lần cho 1 lần mua nếp.

  • Thông tin thêm về vụ “mua nếp không trả tiền” ở Phú Tân

    Thông tin thêm về vụ “mua nếp không trả tiền” ở Phú Tân

    04-06-2018 07:19:41

    Báo An Giang đã đăng bài viết “Mua nếp không trả tiền, mất trên 4 tỷ đồng”, phản ánh bức xúc của 12 hộ dân ở huyện Phú Tân bị thương lái mua nếp không thanh toán tiền. Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục thông tin rõ hơn vụ việc này.

  • Mua nếp không trả tiền, mất trên 4 tỷ đồng

    Mua nếp không trả tiền, mất trên 4 tỷ đồng

    24-05-2018 06:49:28

    Hơn 1 năm qua, 12 gia đình ngụ các xã: Phú Thọ, Phú An, Phú Xuân, Phú Hưng, 2 thị trấn Phú Mỹ, Chợ Vàm (Phú Tân, An Giang) như ngồi trên đống lửa khi người mua nếp không trả tiền, đổ hết trách nhiệm cho người môi giới. Các nạn nhân bị mất trên 4 tỷ đồng, có người phải đi làm thuê,...