Kết quả tìm kiếm cho "lây nhiễm chéo"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 687
Năm nay, bệnh tay chân miệng được đánh giá là đến sớm hơn và xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm.
Bệnh tay chân miệng thường xảy ra ở trẻ em, nhưng người lớn cũng hoàn toàn có thể mắc nếu như hệ miễn dịch chưa đủ mạnh để chống lại virus gây bệnh.
Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, chiều 22/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng số ca mắc bệnh tay chân miệng trong cả nước vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022, nhưng đang có xu hướng tăng tại một số địa phương.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 21/6, Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Một số bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại một số địa phương trong cả nước, đặc biệt tại tỉnh Điện Biên đã ghi nhận hơn 10 người mắc bệnh than.
Ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 643/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay- chân- miệng.
Sáng 5/6, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Cá sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe nhưng vẫn xuất hiện trong nhiều món ngon nổi tiếng của Nhật Bản như sushi, sashimi.
Dao, thớt, đũa,... cũng như các vật dụng nhà bếp khác, theo thời gian sẽ giảm chất lượng, hao mòn và cần được thay thế để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ gia đình.
Đánh giá dự thảo Luật Hợp tác xã (HTX) sửa đổi có nhiều điểm mới nổi bật, quan trọng, nhưng nhiều ý kiến chỉ ra một số nội dung còn tồn tại bất cập, cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.