Kết quả tìm kiếm cho "ngăn chặn TNGT"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 50
Để thực hiện hiệu quả “Năm An toàn giao thông (ATGT) 2024", các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, gắn với công tác phòng, chống tội phạm. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông, nhằm nỗ lực kéo giảm đến mức thấp nhất số ca tử vong do tai nạn giao thông (TNGT)…
Không phải đến ngày nay, từ xa xưa, rượu đã bị ngăn cấm, chế tài rất nghiêm khắc, bởi chất men gây nghiện này để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, không thể nào bù đắp được.
Phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, góp phần làm giảm tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông.
Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 là 'Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông' trên toàn cầu, hàng năm Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông (TNGT).
Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong mùa lũ năm nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ lẫn đường thủy, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân…
Nhằm ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy khi tham gia giao thông. Công an tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) ký kết kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2022 - 2025.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 388/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Để thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền địa phương chủ động triển khai biện pháp lập lại trật tự, đảm bảo ATGT thuộc địa bàn quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự ATGT.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài, nhu cầu đi lại, vui chơi, mua sắm tăng cao. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ động triển khai nhiều kế hoạch, phương án để đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Gần 1 năm nay, số điện thoại đường dây nóng 0967844408 đã trở thành cứu cánh của người đi đường, gặp sự cố giao thông khi đi qua địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) và một số địa phương lân cận. Đây là số điện thoại của Đội thiện nguyện vá xe miễn phí xã Tân An (TX. Tân Châu), do anh Nguyễn Thanh Vân làm trưởng nhóm. Dù mới hoạt động, nhưng đã có hàng ngàn trường hợp được đội thiện nguyện kịp thời giúp đỡ.
Công an tỉnh vừa mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Qua đó, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT), không để xảy ra ùn tắc giao thông; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép...
Mẹ mất sau cơn đột quỵ, cha đi làm ăn xa, 2 em nhỏ phải nương nhờ dì ruột để tiếp tục đến trường. Người đàn ông sau khi đi làm mướn trở về nhà, không may bị tai nạn giao thông (TNGT), gây tổn thương não nhưng không có tiền phẫu thuật. Đó là 2 hoàn cảnh rất đáng thương mà phóng viên Báo An Giang vừa ghi nhận tại ấp Bình Phước và Bình Quới (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).