Kết quả tìm kiếm cho "ng��y 13-12"

Kết quả 73 - 84 trong khoảng 870

  • Bão Saola giật cấp 17 áp sát Biển Đông, di chuyển khó lường do thêm bão Haikui

    Bão Saola giật cấp 17 áp sát Biển Đông, di chuyển khó lường do thêm bão Haikui

    30-08-2023 09:20:54

    Bão Saola sẽ vào Biển Đông trong sáng 31/8 và các dự báo hiện tại cho thấy, dù cường độ rất mạnh nhưng bão ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta. Khu vực Bắc Biển Đông có gió giật trên cấp 17, biển động dữ dội.

  • Huyện An Phú quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII

    Huyện An Phú quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII

    29-08-2023 12:53:42

    Ngày 29/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến dự.

  • Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ vị trí cao nhất

    Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ vị trí cao nhất

    27-08-2023 18:37:19

    Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự biến động tăng/giảm nhẹ ở một vài loại. Nhìn chung, giá lúa vẫn neo ở mức cao chưa từng có tại nhiều địa phương giúp nông dân đạt lợi nhuận khá, tích cực sản xuất, đặc biệt là vụ Thu Đông.

  • Nỗ lực ứng phó với nắng nóng và cháy rừng tại châu Âu và Bắc Mỹ

    Nỗ lực ứng phó với nắng nóng và cháy rừng tại châu Âu và Bắc Mỹ

    18-08-2023 13:54:03

    Ngày 17/8, Chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về biện pháp ứng phó với đợt nắng nóng nghiêm trọng, trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo có thể vượt ngưỡng 40 độ C vào cuối tuần này và tiếp diễn đến đầu tuần sau.

  • Thời tiết ngày 10/8: Vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng

    Thời tiết ngày 10/8: Vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ nắng nóng

    10-08-2023 08:16:02

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/8, khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

  • An Phú tăng cường giữ vững trật tự, an ninh biên giới

    An Phú tăng cường giữ vững trật tự, an ninh biên giới

    31-07-2023 06:30:47

    Với nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã phát huy trách nhiệm trong việc giữ vững trật tự, an ninh biên giới. Tuyến biên giới ổn định, giữ vững mối quan hệ hữu nghị, thân thiện với chính quyền và các lực lượng Campuchia, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm...

  • Phụ nữ Tri Tôn tiết kiệm trên 536 triệu đồng, giúp nhau làm kinh tế

    Phụ nữ Tri Tôn tiết kiệm trên 536 triệu đồng, giúp nhau làm kinh tế

    27-07-2023 16:11:18

    Ngày 27/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023.

  • ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn năm 2023

    ĐH Đà Nẵng công bố điểm sàn năm 2023

    27-07-2023 14:10:49

    ĐH Đà Nẵng vừa công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023.

  • An Phú tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

    An Phú tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

    24-07-2023 07:01:09

    Với quyết tâm của các cấp, ngành, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục tăng trưởng, đạt và vượt 20 chỉ tiêu cơ bản. Huyện đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho người dân.

  • Chi tiết lịch tuyển sinh Đại học năm 2023

    Chi tiết lịch tuyển sinh Đại học năm 2023 

    21-07-2023 09:58:19

    Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h00 ngày 18/7. Từ ngày 10-30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).

  • Không chủ quan, bình tĩnh chuẩn bị ứng phó với thiên tai!

    Không chủ quan, bình tĩnh chuẩn bị ứng phó với thiên tai!

    19-07-2023 19:59:05

    Trước diễn biến khó lường, tính chất nguy hiểm cũng như sức mạnh mang tính tàn phá của thiên tai, nhất là các loại hình thiên tai như: bão, sạt lở đất, lũ quét,…buộc chúng ta cần chuẩn bị đồng bộ các giải pháp để sẵn sàng ứng phó, nhất là ý thức chủ động phòng tránh, phòng ngừa, không chủ quan trước diễn biến của thiên tai.

  • Ứng phó bão số 1: Chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông

    Ứng phó bão số 1: Chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông

    17-07-2023 18:16:53

    Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 (tên quốc tế là TALIM) trên Biển Đông.