Kết quả tìm kiếm cho "ng��y S��ch"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 250
Việc chuyển đổi những vùng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái đang phát huy hiệu quả tích cực. Nông dân sẵn sàng chuyển đổi, vấn đề quan trọng là cần quan tâm hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng, truy xuất nguồn gốc, mời gọi doanh nghiệp (DN) liên kết, tiêu thụ để bà con yên tâm sản xuất.
Ngày 11/10, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận tổ chức kiểm tra trên diện rộng về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các phường Đô Vinh, Phước Mỹ (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm), nơi đang có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao.
Sau thời gian tranh tài sôi nổi, Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V/2022 tổ chức tại An Giang đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như tinh thần, khát vọng vươn lên của nông dân Việt Nam thời hội nhập.
Kinh tế quý III/2022 và 9 tháng năm 2022 đạt mức khá cao; “sức khoẻ” doanh nghiệp khởi sắc đang tạo đà cho tiến trình phục hồi kinh tế, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.
Thời gian gần đây, bộ môn điền kinh tỉnh An Giang đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, khi những vận động viên (VĐV) trẻ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, đạt thành tích cao tại các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Đây là tín hiệu vui trong hành trình chuẩn bị lực lượng của bộ môn, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022.
Năm tháng qua đi, nhưng chiến công của Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước gắn với huyền thoại “Đường Hồ Chí Minh trên biển” vẫn mãi mãi khắc ghi như một vầng quang chói lọi, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế kỷ XX.
Vẫn là trồng nấm rơm trong nhà, tận dụng nguồn phụ phẩm rơm, rạ sau thu hoạch lúa, nhưng vợ chồng trẻ Nguyễn Hoàng Ngọc Yến và Trần Tấn Tài (ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) dành nhiều thời gian tìm hiểu, ứng dụng kỹ thuật mới, đầu tư công nghệ hiện đại để phát huy tối đa hiệu quả. Nhờ vậy, người trồng nấm rơm nhẹ công chăm sóc, rút ngắn thời gian trồng, có thể quay vòng nhiều vụ trong năm.
Định cư Canada diện tay nghề là chương trình dành cho người nước ngoài có chất lượng lao động cao, lao động có trình độ. Khi đó bạn sẽ được cấp phép visa định cư tại Canada nhằm đáp ứng sự thiếu hụt về nhân lực cho các doanh nghiệp tại nước này. Cơ hội định cư này hoàn toàn hợp pháp dựa trên kinh nghiệm, bằng cấp, kỹ năng của chính bạn.
Nằm trong top các thương hiệu nổi tiếng, tiên phong hàng đầu về sản phẩm bồn cầu thông minh, Kazoshi vẫn hàng ngày đem lại vô vàn giá trị và sự tin tưởng cho mọi khách hàng trên toàn lãnh thổ hình chữ S” - Đó là lời tâm sự của chính Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Kazo Việt Nam Vương Xuân Trung khi nói về cuộc hành trình mang tên “Hành trình đưa hàng nghìn chiếc bồn cầu thông minh đến với gia đình Việt.
Vào lúc 19 giờ ngày 20/8, Đại hội Thể dục - Thể Thao (TDTT) tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 sẽ chính thức khai mạc, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho lễ khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh.
Năm 2022 là năm thứ 4 tỉnh An Giang tổ chức chương trình "Hành trình đỏ" cấp tỉnh và là lần thứ 6 An Giang phối hợp với Ban tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” trung ương tổ chức tổ chức với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”. Chương trình không chỉ vận động, tiếp nhận lượng máu từ các tình nguyện viên để khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế, mà còn mang ý nghĩa, trách nhiệm xã hội của mỗi người và lan tỏa triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam.
"Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên" là bốn câu thơ Bác Hồ tặng cho Liên phân đội Thanh niên xung phong 312, khi Bác đến thăm và nói chuyện với toàn thể cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù (thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, ngày 20/3/1951). Bốn câu thơ đã trở thành phương châm sống và hành động không chỉ của Thanh niên xung phong mà cả thế hệ trẻ Việt Nam.