Kết quả tìm kiếm cho "phát sóng 5G"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 264
Mỗi người Việt đang ăn trung bình 8,1g muối/ngày, dù thấp hơn trước đây nhưng vẫn cao hơn khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Ăn mặn là yếu tố nguy cơ của hàng loạt bệnh tật như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, bệnh thận, ung thư dạ dày.
Bên cạnh tiềm năng, điều kiện sẵn có, từ năm 2021 đến nay, các cấp, ngành, địa phương ở An Giang đã tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch (DL) hoàn chỉnh, gồm: Hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông, hạ tầng dịch vụ… để ngành DL thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Các nhà mạng toàn cầu đã, đang và sẽ tắt sóng 2G, 3G để có thêm dung lượng cho mạng 4G, 5G. Đó là chu kỳ tất yếu của sự tiến bộ, cái cũ phải bị loại bỏ nhường chỗ cho cái mới. Một thế giới kết nối tốt hơn là một thế giới phát triển hơn.
ASIAD 2023 - đại hội thể thao lớn nhất châu lục - là dịp để các vận động viên tranh tài, tỏa sáng, đồng thời cũng là cơ hội để giao lưu văn hóa, học hỏi lẫn nhau giữa các nước trong khu vực.
Các doanh nghiệp cho rằng việc Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là bước ngoặt mạnh mẽ và tích cực để doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, theo lộ trình, Bộ TT&TT sẽ đấu giá tần số 5G vào tháng 11/2023 và cấp phép 5G vào cuối năm 2023.
Apple vừa gửi thư mời tham dự sự kiện ngày 12/9 tại Mỹ. “Táo khuyết” được dự đoán sẽ ra mắt iPhone 15 và Apple Watch Series 9 tại đây.
Bộ TT&TT đã ký quyết định về việc tổ chức xác định mức thu với các băng tần để kích hoạt quá trình đấu giá cấp quyền sử dụng tần số cho 4G và 5G.
Dịch vụ OTT viễn thông, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây cần được điều chỉnh với phương thức phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long chia sẻ rằng, việc bắt tay nghiên cứu 6G hôm nay là đặt những viên gạch để hy vọng thành công trong 10 năm tới. Nếu chúng ta không làm vậy sẽ không có gì cả.
“Thông minh” nằm ở chỗ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Nhờ số hóa, người dân được thụ hưởng thành tựu về y tế, giáo dục (khám, chữa bệnh từ xa, học bạ điện tử…); đưa sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tiếp cận sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị.
Từ nay đến năm 2030, An Giang phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh thuộc nhóm khá ở khu vực ĐBSCL; đến năm 2045, trong nhóm dẫn đầu khu vực và ở mức trung bình cả nước.