Kết quả tìm kiếm cho "phòng chống dịch tả heo Châu Phi"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 178
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư khi chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết vụ sản xuất đông xuân 2020-2021, triển khai sản xuất vụ hè thu 2021, công tác phòng, chống thiên tai và bảo vệ rừng năm 2020, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2021 diễn ra ngày 11-3.
Tết đến, xuân sang cũng là lúc bước vào cao điểm mùa khô, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Do vậy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo vui xuân nhưng an toàn sản xuất.
Hàng loạt mô hình liên kết chuỗi sản xuất-tiêu thụ đã được các cấp Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng. Qua các mô hình liên kết sản xuất này, Hội Nông dân là cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân, giúp nông dân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản ngay trong dịch Covid-19.
Năm 2020, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục phát triển, 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt 55,7 triệu đồng/người/năm (tăng 3,3 triệu đồng so cùng kỳ)…
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trước tình hình nước lũ xuống nhanh, giá lúa đang thuận lợi. Trong tổ chức xuống giống vụ đông xuân 2020-2021, cần chú ý khung lịch xuống giống né khô hạn, chia sẻ nguồn nước và lịch xuống giống tập trung né rầy nhằm đảm bảo thêm vụ mùa thắng lợi.
Trong điều kiện chưa có vaccine phòng dịch tả heo châu Phi, mô hình chăn nuôi heo bằng trại lạnh và khép kín, trở thành vũ khí hữu hiệu để nông dân tỉnh Đồng Nai tuyên chuyến với dịch bệnh.
Thời gian qua, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ TP. Châu Đốc (An Giang) tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào năm 2020.
Dù trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội (KTXH) An Giang vẫn phát triển khá. Các vụ lúa thắng lợi, xuất khẩu tăng 3,54%, số doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động tăng 6,8%, tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 8,93% so cùng kỳ năm 2019… Đó là cơ sở để tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020.
Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức, chuẩn hóa thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc để cán bộ, đảng viên học tập rèn luyện; xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc học tập và làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân được tôn vinh và nhân rộng.
Với diện tích khoảng 3,94 triệu héc-ta, chiếm 12% diện tích cả nước, những năm qua ĐBSCL là vùng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, trái cây đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, với sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan khiến sản xuất nông nghiệp luôn bị ảnh hưởng.
6 tháng đầu năm 2020, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,51%, tuy thấp hơn mức tăng cùng kỳ 2019 (tăng 3,16%) nhưng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19 (có lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ tăng trưởng âm 0,77%). Những tháng cuối năm 2020, nông nghiệp vẫn được xem là bệ đỡ thúc đẩy kinh tế - xã hội An Giang phát triển.
Các tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Châu Phú (An Giang) tiếp tục phát triển ổn định.