Kết quả tìm kiếm cho "tại châu Á"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 12613
Một báo cáo được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 23/4 cho thấy châu Á là "khu vực chịu nhiều thiên tai nhất thế giới" trong năm 2023, trong đó lũ lụt và bão là nguyên nhân chính gây thương vong về người và thiệt hại cho nền kinh tế.
Việc Futsal Nhật Bản sớm thành cựu vương ngay từ vòng bảng Futsal châu Á 2024 khiến cho cơ hội tham dự World Cup 2024 của Việt Nam cũng như các đội bóng khác tăng lên.
Trong đêm qua (22-4), Afghanistan là đội giành tấm vé cuối cùng dự vòng tứ kết futsal châu Á khi đánh bại Bahrain 3-2. Futsal Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp Iran nếu vào đến bán kết.
Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại thủ đô Washington D.C (Mỹ), ông Paulo Medas - Trưởng đoàn tham vấn và giám sát kinh tế Vĩ mô Việt Nam của IMF đã có cuộc trao đổi riêng với phóng viên TTXVN.
Dồn hết tâm trí vào Ngoại hạng Anh, Arsenal thủ quyết tâm đánh bại gã hàng xóm Chelsea để tiếp tục cuộc đua tam mã đến ngôi vương.
U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có thể gặp nhau ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024 nhưng chỉ trong trường hợp một trong 2 đội đứng đầu bảng.
Huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông sản và thủy sản. Thời gian qua, địa phương phát triển nhiều sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) chất lượng cao, có chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận.
Đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam tại tứ kết Giải vô địch futsal châu Á 2024 là đội tuyển Uzbekistan.
Châu Âu sẽ ngày càng hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu đựng được, do biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu gia tăng.
U23 Indonesia giành quyền vào tứ kết U23 châu Á 2024 sau khi đánh bại U23 Jordan với tỷ số 4-1.
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Dù biết cơ sở dạy không có thẩm quyền để cấp các giấy tờ, chứng nhận theo quy định pháp luật, nhưng do vội vàng kiếm tiền, Quách Quốc Thái (sinh năm 1992, ngụ ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) trở thành người vi phạm pháp luật khi sử dụng các giấy tờ giả.