Kết quả tìm kiếm cho "tổ chức lễ khai giảng muộn"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 1898

  • “Bay lên Long Xuyên”

    “Bay lên Long Xuyên”  

    29-02-2024 09:19:00

    Đó là chủ đề của Lễ hội Khinh khí cầu năm 2024, một hoạt động chính vô cùng đặc sắc chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập TP. Long Xuyên (1/3/1999 – 1/3/2024). Loại hình biểu diễn mới lạ này lần thứ 2 được tổ chức tại tỉnh An Giang.

  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 

    28-02-2024 17:32:00

    Chiều 28/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự.

  • Thủ tướng: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

    Thủ tướng: Sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

    28-02-2024 14:20:11

    Ngày 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

  • Tạm biệt nhé, chúng tôi lên đường!

    Tạm biệt nhé, chúng tôi lên đường!

    28-02-2024 10:01:35

    Ngày 27/2, có 26 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, cụ thể là: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7); Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (thuộc Quân khu 9) và 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (thuộc Quân khu 2).

  • Trọng trách của ngành y tế An Giang

    Trọng trách của ngành y tế An Giang

    28-02-2024 06:51:18

    “Thời gian qua, đội ngũ những người làm công tác y tế trong điều kiện còn không ít khó khăn, nhưng đã phấn đấu đưa sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng phục vụ. Mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở có bước chuyển mạnh, đáp ứng yêu cầu điều trị ở mức cao. Năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ y, bác sĩ phát triển vững mạnh. Nhiều kỹ thuật mới, hiện đại được ứng dụng… góp phần nâng cao vị thế y tế tỉnh nhà. Là địa điểm tin cậy cho người bệnh trong, ngoài tỉnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận.

  • Tuyển sinh vào lớp 10: Thay đổi những quyết định gây tranh cãi

    Tuyển sinh vào lớp 10: Thay đổi những quyết định gây tranh cãi

    27-02-2024 09:24:49

    Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 ở nhiều địa phương đang gây tranh cãi, có những quy định riêng khiến Bộ GD-ĐT phải ra văn bản 'tuýt còi'.

  • Thanh niên Châu Phú lên đường nhập ngũ

    Thanh niên Châu Phú lên đường nhập ngũ

    27-02-2024 05:47:39

    Đã thành thông lệ, cứ vào dịp đầu Xuân mới, các địa phương trong tỉnh lại đưa những thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hòa cùng không khí đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) sẵn sàng cho Lễ giao, nhận quân năm 2024 diễn ra trang trọng, đảm bảo ngày giao quân là ngày hội của toàn dân.

  • Ngày hội biên phòng ở vùng biên giới Lạc Quới

    Ngày hội biên phòng ở vùng biên giới Lạc Quới

    27-02-2024 06:59:18

    Xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) có hơn 6,4km đường biên giới tiếp giáp với xã Seom (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia). Xác định “Ngày Biên phòng toàn dân” có ý nghĩa rất quan trọng nên Đảng ủy, UBND xã Lạc Quới luôn quan tâm, thường xuyên quán triệt, triển khai có hiệu quả, góp phần bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra.

  • Tết muộn

    Tết muộn

    25-02-2024 14:57:44

    Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển quanh năm đượm mùi tôm cá. Tết của những làng chài ven biển cũng không khác gì ở những nơi khác, có chăng chỉ là tuổi thơ của tôi gắn liền với những chuyến đi biển xa biền biệt của ba.

  • An Giang giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển

    An Giang giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển

    26-02-2024 06:15:35

    Năm 2024 là năm “tăng tốc” phát triển của tỉnh, nhằm “về đích” kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2021 - 2025). Trong đó, việc triển khai tốt các công trình, dự án đầu tư công được xem là đòn bẩy, động lực cho các ngành, lĩnh vực cùng “đua nước rút”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

  • An Phú sẵn sàng công tác tuyển quân năm 2024

    An Phú sẵn sàng công tác tuyển quân năm 2024

    23-02-2024 05:23:56

    Ngày 27/2/2024, huyện biên giới An Phú (tỉnh An Giang) sẽ tổ chức lễ đưa 138 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS), bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Lễ giao, nhận quân sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. Với ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, Hội đồng NVQS huyện rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị, đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn, chu đáo, đúng quy định.

  • Kỳ vọng năm mới

    Kỳ vọng năm mới

    22-02-2024 06:20:50

    Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức công đoàn Việt Nam - năm đầu tiên các cấp công đoàn triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Đây cũng là năm “bản lề” để bứt phá thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh. Theo đó, hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.