Kết quả tìm kiếm cho "thịt heo an toàn"

Kết quả 121 - 132 trong khoảng 419

  • An Giang chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023

    An Giang chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán năm 2023

    28-07-2022 05:41:24

    Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành và phát huy vai trò của doanh nghiệp (DN) trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, Sở Công Thương An Giang đã triển khai kế hoạch phối hợp với DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023.

  • An Giang tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    An Giang tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    22-07-2022 07:39:26

    Tốc độ tăng trưởng 2,51% của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết, dịch bệnh phức tạp. Bảo vệ thu hoạch vụ hè thu và đảm bảo an toàn sản xuất vụ thu đông, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân là ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp từ nay đến cuối năm 2022.

  • An Giang tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    An Giang tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngành nông nghiệp

    21-07-2022 08:00:53

    Tốc độ tăng trưởng 2,51% của ngành nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ còn khó khăn, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết, dịch bệnh phức tạp. Bảo vệ thu hoạch vụ hè thu và đảm bảo an toàn sản xuất vụ thu đông, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân là ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp từ nay đến cuối năm 2022.

  • An Giang chuẩn bị nguồn hàng hóa bình ổn thị trường

    An Giang chuẩn bị nguồn hàng hóa bình ổn thị trường

    15-07-2022 07:29:33

    Để bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, Sở Công Thương An Giang đã triển khai kế hoạch phối hợp doanh nghiệp (DN), An Giang cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành của nhà nước và phát huy vai trò của DN trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân.

  • Ngành nông nghiệp An Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,7%

    Ngành nông nghiệp An Giang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,7%

    14-07-2022 15:08:58

    Chiều 14/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết ngành NN&PTNT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

  • Giá cá chợ tăng, nông dân phấn khởi

    Giá cá chợ tăng, nông dân phấn khởi

    12-07-2022 06:52:36

    Những ngày qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi bởi giá bán các mặt hàng cá chợ tăng trở lại. Từ cá điêu hồng, cá hú, cá he đến các loại cá đặc sản, như: Cá heo, trạch lấu, cá dứa, mè hôi… đều tăng.

  • Hội Nông dân giúp nông dân phát triển kinh tế

    Hội Nông dân giúp nông dân phát triển kinh tế

    11-07-2022 06:52:04

    Phát huy vai trò là cầu nối, nòng cốt trong việc giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, Hội Nông dân xã Mỹ An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch và triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

  • An Giang nhìn lại để tiến bước

    An Giang nhìn lại để tiến bước

    01-07-2022 02:19:53

    Nửa năm 2022 đã trôi qua. Những điều An Giang làm được trong thời gian này không hề nhỏ, nhưng vẫn chưa như mong muốn. Để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, các cấp, ngành tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng, bứt phá hơn nữa để vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

  • Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    Lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang

    08-06-2022 09:19:32

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

  • Nỗi lo giá vật tư nông nghiệp tăng cao

    Nỗi lo giá vật tư nông nghiệp tăng cao

    07-06-2022 00:51:44

    Giá vật tư nông nghiệp tăng cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người làm nghề nông, trong đó có thành viên của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Hệ lụy của vấn đề này làm cho hiệu quả sản xuất trong mỗi mùa vụ thấp, dẫn đến lợi nhuận trên vốn góp giảm đáng kể, đời sống nông hộ gặp khó khăn.

  • Khai phá thị trường gia vị từ cá

    Khai phá thị trường gia vị từ cá

    09-05-2022 13:30:20

    Thị trường gia vị tưởng nhỏ, nhưng hóa ra lại vô cùng lớn và có sức cạnh tranh khốc liệt, chỉ những doanh nghiệp đủ lớn mới tự tin tham gia. Đó là phải đầu tư bài bản, sản phẩm độc đáo, luôn đổi mới cả về nhãn hiệu, bao bì và chính sách chăm sóc người tiêu dùng. Các doanh nghiệp FMCG dễ dàng kiếm cả trăm tỷ đồng chỉ từ việc bán chai nước mắm, dầu ăn, gói hạt nêm, hộp bơ, lọ muối chấm hay gói xốt cho các bà nội trợ.

  • Đảm bảo tăng trưởng ngành nông nghiệp

    Đảm bảo tăng trưởng ngành nông nghiệp

    05-05-2022 06:53:15

    Trong bối cảnh sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 gặp bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, năng suất và sản lượng giảm, thì bù lại, thủy sản có dấu hiệu khởi sắc, chăn nuôi phục hồi. Tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,7% năm 2022.Trong bối cảnh sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 gặp bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, năng suất và sản lượng giảm, thì bù lại, thủy sản có dấu hiệu khởi sắc, chăn nuôi phục hồi. Tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,7% năm 2022.