Kết quả tìm kiếm cho "ti��m vaccine"

Kết quả 49 - 60 trong khoảng 223

  • Xu hướng tiêu dùng và kế hoạch cung ứng hàng hoá Tết Nhâm Dần 2022

    Xu hướng tiêu dùng và kế hoạch cung ứng hàng hoá Tết Nhâm Dần 2022

    26-10-2021 19:15:30

    Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ Tết, chủ động rà soát cung cầu hàng hóa và phương án cung ứng hàng hóa kể cả trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

  • Chợ Mới nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị

    Chợ Mới nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị

    26-10-2021 06:05:16

    “9 tháng của năm 2021, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân”- Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng nhận định.

  • Chủ tịch nước: 'Tôi tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ trở lại phong độ mới'

    Chủ tịch nước: 'Tôi tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ trở lại phong độ mới'

    21-10-2021 14:07:13

    Chủ tịch nước tin tưởng nền kinh tế Việt Nam sẽ trở lại phong độ mới, sẽ đạt được mục tiêu Chính phủ báo cáo Quốc hội; năm 2022 có thể phấn đấu tăng 6,5%.

  • Cha mẹ lo lắng về chất lượng giáo dục, sức khỏe của con khi học trực tuyến

    Cha mẹ lo lắng về chất lượng giáo dục, sức khỏe của con khi học trực tuyến

    19-10-2021 13:49:43

    Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã xây dựng báo cáo chuyên đề về một số tác động của dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông; tín ngưỡng, tôn giáo và đối tượng thanh niên, trẻ em. Mới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội.

  • Chăm lo cho dân là trên hết, trước hết

    Chăm lo cho dân là trên hết, trước hết

    12-10-2021 05:51:18

    Khi tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, lượng người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lại về An Giang khá lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh ổ dịch. Tuy rất áp lực nhưng tỉnh đã nhanh chóng, linh hoạt triển khai các phương án để chăm lo tốt nhất cho người dân và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Người dân được hỗ trợ kịp thời, chu đáo, tất cả nhằm mục tiêu chăm lo cho dân là trên hết, trước hết.

  • “Người dân về tới cửa ngõ thì phải đón tiếp”

    “Người dân về tới cửa ngõ thì phải đón tiếp” 

    05-10-2021 16:37:31

    Với quan điểm thống nhất từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến chính quyền các địa phương là: “Người dân về tới cửa ngõ thì phải đón tiếp”, tính đến sáng 5-10, An Giang đã tiếp nhận tổng số gần 35.000 người dân từ các tỉnh, thành phố về quê. Tỉnh An Giang đã huy động mọi nguồn lực, tăng cường xã hội hóa, tập trung chăm lo sức khỏe và an toàn của những người con An Giang...

  • Thuốc trị COVID-19 Molnupiravir mang lại hy vọng mới cho các nước nghèo

    Thuốc trị COVID-19 Molnupiravir mang lại hy vọng mới cho các nước nghèo

    03-10-2021 14:49:50

    Khi Merck & Co chạy đua với thời gian để đưa ra thị trường thuốc điều trị dạng viên chữa COVID-19, hãng này cùng nhiều bên liên quan cũng tăng cường nỗ lực đưa sản phẩm tới các nước đang phát triển – số đang gặp khó khăn trong việc tiêm chủng vaccine cho dân chúng.

  • An Giang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

    An Giang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

    30-09-2021 17:46:01

    Chiều 30-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, với 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị.

  • Tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021

    Tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021

    28-09-2021 14:17:02

    Sáng 28-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021, góp ý dự thảo chương trình quốc phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 và mít-tinh ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì điểm cầu An Giang.

  • Thống nhất và tạo thuận lợi cho từng khâu trong chuỗi cá tra

    Thống nhất và tạo thuận lợi cho từng khâu trong chuỗi cá tra

    25-09-2021 19:48:30

    Chiều 25-9, tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng chủ trì hội nghị trực tuyến bàn giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội với 8 tỉnh nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra ở ĐBSCL. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

  • HLV Phạm Minh Giang không ra sân chỉ đạo vì nhiễm COVID-19

    HLV Phạm Minh Giang không ra sân chỉ đạo vì nhiễm COVID-19

    23-09-2021 09:14:50

    Sau trận đấu giữa Việt Nam và Nga thuộc vòng 1/8 futsal World Cup 2021, Trưởng đoàn Trần Anh Tú xác nhận HLV Phạm Minh Giang không có mặt để chỉ đạo các học trò vì có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

  • Ấn Độ dự kiến cho phép rút ngắn thời gian giữa hai mũi vaccine của AstraZeneca

    Ấn Độ dự kiến cho phép rút ngắn thời gian giữa hai mũi vaccine của AstraZeneca

    23-09-2021 08:26:59

    Ấn Độ dự kiến cho phép rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi vaccine của hãng AstraZeneca đối với các trường hợp tiêm tự nguyện ở các cơ sở y tế tư nhân.