Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở TP. Long Xuyên

25/12/2020 - 14:54

 - Ngày 25-12, UBND TP. Long Xuyên (An Giang) tổng kết 5 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐXDĐSVH) giai đoạn 2016 – 2020. Dịp này, 20 tập thể, cá nhân được khen thưởng đạt thành tích trong phong trào.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo trao giấy khen các tập thể

Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên Bùi Văn Tặng

…và Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào TDXDĐSVH Võ Thị Xuân Kiều trao giấy khen cho các cá nhân

5 năm qua, phong trào TDĐXDĐSVH thành phố được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, được các tầng lớp nhân dân tham gia mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Phong trào đã tác động trực tiếp và góp phần xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp theo chuẩn văn minh tiến bộ; số lượng, chất lượng gia đình văn hóa, khóm ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị ngày càng tăng.

Thành phố đã công nhận 576 người tốt việc tốt, “gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc” và gia đình hiếu học được biểu dương khen thưởng; vận động nhân dân góp tiền, ngày công lao động, hiến kế, góp đất xây dựng nhà Đại đoàn kết, cầu đường nông thôn…, với kinh phí trên 50 tỷ đồng.

Đến nay, toàn thành phố có trên 93% hộ gia đình văn hóa, 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học và khóm ấp văn hóa, đồng thời 11/11 xã, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Dịp này, 20 tập thể, cá nhân được khen thưởng đạt thành tích trong phong trào.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG