Tổng thống Philippines đề cao hiệu quả của biện pháp phong tỏa

27/07/2020 - 19:03

Chính sách phong tỏa nghiêm ngặt đã phát huy hiệu quả, giúp Philippines cơ bản khống chế được số ca mắc COVID-19, ngăn chặn từ 1,3 triệu - 3,5 triệu ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh.

Cảnh sát gác bên ngoài một trung tâm mua sắm để nhắc nhở người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP-TTXVN

Trong Thông điệp Quốc gia thường niên gửi tới người dân cả nước ngày 27-7, Tổng thống Duterte khẳng định lệnh phong tỏa của nước này - một trong những lệnh phong tỏa có thời hạn dài nhất (khoảng 3 tháng) và nghiêm ngặt nhất trên thế giới - đã giúp Philippines cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, kiềm chế số ca mắc COVID-19. Ông tuyên bố các trường học sẽ không mở cửa trở lại cho tới khi giới khoa học bào chế được vaccine phòng bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, Tổng thống Duterte thừa nhận chính phủ đã chậm trễ trong việc triển khai chương trình xét nghiệm virus SARS-CoV-2.  Theo ông, Philippines hiện có 93 phòng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 chính thức trên toàn quốc và chính phủ đặt mục tiêu tiến hành 1,4 triệu xét nghiệm sàng lọc vào cuối tháng 7 này.

Theo Bộ Y tế Philippines, trong ngày 27-7, nước này ghi nhận thêm 1.657 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại đây lên 82.040 ca. Trong số này có 26.446 ca đã bình phục và 1.945 ca tử vong.

Còn tại Indonesia, thống kê trên trang chủ của Bộ Y tế Indonesia cho thấy với 1.525 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, đến ngày 27-7, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng lên con số 100.303 người. Indonesia ghi nhận thêm 57 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 tại nước này lên thành 4.838 ca.

Theo MINH TÂM (Báo Tin Tức)