Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng đột xuất lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án AG421

05/08/2021 - 13:00

 - Sáng 5-8, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tổ chức trao thưởng đột xuất lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án AG421.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP trao thưởng đột xuất cho lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án AG421

Thượng tá Lê Hoàng Việt trao thưởng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã trao thưởng 50 triệu đồng cho lực lượng tham gia phá án, trao bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án.

Trước đó, ngày 7-5, thực hiện Chuyên án AG421, nhận được tin báo của cơ sở, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã chỉ đạo Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức lực lượng mật phục, đón lõng để bắt quả tang nghi phạm ngay khi vừa qua biên giới.

 Khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng mật phục phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp cận nghi phạm Huỳnh Thị Nguyên (sinh năm 1983, ngụ khóm Xuân Hoà, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

 Tiến hành kiểm tra người, phương tiện, hành lý của nghi phạm, Tổ công tác phát hiện bên trong túi da có 5 miếng vàng 24K, tổng trọng lượng 5kg, 1,04 triệu tiền Riel (tiền Campuchia), 4 triệu đồng... Tổng trị giá tang vật khoảng 7 tỷ đồng.

Cùng ngày, thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao thưởng đột xuất thành tích bắt giữ vụ vận chuyển 13,18kg cần sa qua biên giới cho tập thể và 3 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Lạc Quới.

GIA KHÁNH