Tri Tôn giám sát 12 trường hợp từ Đà Nẵng trở về

27/07/2020 - 20:00

 - Chiều 27-7, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm chủ trì cuộc họp khẩn triển khai Công văn số 782/UBND-KGVX, ngày 27-7-2020 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường kiểm soát xuất, nhập cảnh và phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trên cơ sở cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, người đứng đầu huyện Tri Tôn yêu cầu các xã, thị trấn nắm sát, quản lý chặt đối tượng trên địa bàn, nhất là các trường hợp từ Campuchia, người nước ngoài, người từ vùng dịch trở về để tuyên truyền khai báo y tế, tự nguyện cách ly tại nhà.

Cùng với tăng cường các biện pháp phòng bệnh, ông Cao Quang Liêm yêu cầu duy trì lực lượng trực 24/24 giờ ở 19 chốt canh biên giới của 2 xã Lạc Quới, Vĩnh Gia, không để người dân qua lại biên giới; lực lượng công an tăng cường kiểm tra nội địa, kiểm tra khách sạn, nhà trọ, nhà xe.

Bên cạnh tăng cường chức năng giám sát cộng đồng, các địa phương khôi phục lại điểm cách ly tại Trạm Y tế, phòng cách ly tại Trung tâm Y tế huyện, khu cách ly tâp trung tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với 2 trường THPT tiến hành phun xịt, bố trí bồn rửa tay sát khuẩn để đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia an toàn.

Trên địa bàn huyện Tri Tôn hiện đang giám sát y tế và cách ly tại nhà đối với 17 trường hợp, gồm 5 trường hợp từ nước ngoài về và 12 trường họp từ Đà Nẵng về.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN