Cà Mau

  • Cà Mau: Vun đắp yêu thương từ mê làm vườn

    Cà Mau: Vun đắp yêu thương từ mê làm vườn

    28-03-2024 09:44:27

     - Nhiều người trẻ lựa chọn chăm sóc cây xanh, làm vườn, gieo trồng như một cách chữa lành tâm hồn trước nhịp sống hối hả. Hơn hết, với họ, khi cả gia đình cùng nhau chăm sóc một khu vườn là khoảng thời gian tận hưởng những điều thú vị và họ thực sự hạnh phúc.

  • Cà Mau: Cơ hội làm giàu bền vững cho nông dân

    Cà Mau: Cơ hội làm giàu bền vững cho nông dân

    28-03-2024 09:18:14

     - Trong năm 2023, nông dân huyện Thới Bình mạnh dạn tổ chức và liên kết thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới, cách làm hay, mang lại hiệu quả cao.

  • Nét văn hóa đặc sắc của lễ hội Nghinh Ông ở Cà Mau

    Nét văn hóa đặc sắc của lễ hội Nghinh Ông ở Cà Mau

    25-03-2024 09:36:47

     - Ngày 24/3 (15/2 âm lịch), tại cửa biển Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) diễn ra lễ hội Nghinh Ông nhằm tôn vinh loài cá Ông hay cá Voi, mà ngư dân vùng biển còn gọi là “Nam Hải đại tướng quân”.

  • Cà Mau: Hình phạt thích đáng cho kẻ thủ ác

    Cà Mau: Hình phạt thích đáng cho kẻ thủ ác

    22-03-2024 15:50:21

     - Sáng ngày 22/3, Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Văn Đấu (sinh năm 1985, thường trú xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) về các hành vi: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm”. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã quyết định tuyên xử hình phạt chung cho Trương Văn Đấu là tử hình.

  • Cà Mau: Ðiểm tựa vững chắc của nông dân

    Cà Mau: Ðiểm tựa vững chắc của nông dân

    21-03-2024 09:05:24

     - Những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi từ quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND) đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các hộ nông dân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương trong tỉnh.

  • Cà Mau: Giảm nghèo ở xã đặc biệt khó khăn

    Cà Mau: Giảm nghèo ở xã đặc biệt khó khăn

    19-03-2024 14:51:32

     - Ðầu năm 2023, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, có 426 hộ nghèo, đến thời điểm này, số hộ nghèo giảm còn 282 hộ, chiếm 8%. Tuy vẫn ở mức khá cao nhưng đó là nỗ lực đáng ghi nhận.

  • Cà Mau: Bí thư Ðoàn trường đoạt Giải thưởng Lý Tự Trọng

    Cà Mau: Bí thư Ðoàn trường đoạt Giải thưởng Lý Tự Trọng

    19-03-2024 09:35:30

     - Với nhiều hoạt động Ðoàn ấn tượng, anh Võ Ngọc Bia, Bí thư Ðoàn trường THPT Võ Thị Hồng (huyện Trần Văn Thời) vinh dự được ghi tên vào danh sách 100 cán bộ Ðoàn xuất sắc đoạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư Ðoàn cấp cơ sở; cán bộ Ðoàn trực tiếp làm công tác Ðoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Giải năm nay sẽ được trao vào ngày 21-22/3 tại Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

  • Cà Mau: Ðộng lực về đích nông thôn mới

    Cà Mau: Ðộng lực về đích nông thôn mới

    19-03-2024 09:35:01

     - Khánh Thuận là một trong những xã khó khăn của huyện U Minh, có tỷ lệ hộ nghèo khá cao, xuất phát điểm thấp khi xây dựng nông thôn mới (NTM). Thế nhưng, bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng từ người dân, đến nay, xã đạt 12 tiêu chí; phấn đấu trong năm nay đạt thêm 3 tiêu chí, tạo tiền đề quan trọng để về đích NTM trong năm 2025.

  • Cà Mau: Bến đò không phép vẫn hoạt động

    Cà Mau: Bến đò không phép vẫn hoạt động

    19-03-2024 09:23:23

     - Theo ngành chức năng, hiện nay công tác quản lý bến khách ngang sông còn gặp nhiều bất cập. Ðáng quan tâm là qua rà soát, kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều bến không phép đang hoạt động.

  • Cà Mau: Nữ cán bộ trẻ nhiệt huyết

    Cà Mau: Nữ cán bộ trẻ nhiệt huyết

    18-03-2024 09:58:48

     - Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tận tâm với công việc, hết lòng vì hội viên phụ nữ, đó là nhận xét của chị em hội viên đối với chị Ðoàn Chúc Liêu, 34 tuổi, Chủ tịch Hội LHPN xã Hàng Vịnh.

  • Cà Mau: Lan toả sản vật đặc trưng địa phương

    Cà Mau: Lan toả sản vật đặc trưng địa phương

    18-03-2024 09:58:24

     - “Ðến nay, huyện có 11 sản phẩm của 4 chủ thể đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt chuẩn 4 sao. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 16 chủ thể với hơn 20 sản phẩm tiềm năng có khả năng phát triển sản phẩm OCOP theo lộ trình đến năm 2025. Trong năm 2023, tổng kinh phí thực hiện chương trình OCOP khoảng 20,55 tỷ đồng”, ông Trần Thanh Nghị, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Năm Căn, cho biết.

  • Cà Mau: Bữa cơm hạnh phúc

    Cà Mau: Bữa cơm hạnh phúc

    18-03-2024 09:58:14

     - Ai cũng vậy, ở nơi xa xôi, người cùng quê gặp nhau, hỏi han nhau bằng những câu phương ngữ quen thuộc, được động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong lúc gian nan... mới thật sự thấm thía hai tiếng “đồng hương”.