Xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!

30/04/2019 - 07:35

 - Năm 1966, Bác Hồ nhận định: “Đế quốc Mỹ dã man, gây ra chiến tranh xâm lược hòng ăn cướp nước ta, nhưng chúng đang thua to”. Chúng “điên cuồng leo thang”, “dùng những phương tiện chiến tranh cực kỳ man rợ”… Cả loài người tiến bộ lo ngại. Nhưng, chúng không thể lay chuyển được quyết tâm chống Mỹ của nhân dân ta. Bởi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Trước đó, Bác đã tiên liệu: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể kéo dài mấy năm nữa”. Đúng như dự báo: năm 1973 “Mỹ cút”, 30-4-1975 “Ngụy nhào”. Miền nam hoàn toàn giải phóng! Giang san thu về một mối! Bắc Nam sum họp một nhà!

Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi to lớn này mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Vinh quang này đời đời thuộc về những anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc; thuộc về nhân dân ta bao đời chiến đấu ngoan cường và bền bỉ, anh dũng và thông minh, luôn ra sức góp của, góp người, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ; thuộc về các lực lượng vũ trang suốt mấy chục năm ròng rã chiến đấu cực kỳ anh dũng, cùng với toàn dân viết nên bản anh hùng ca kỳ diệu; thuộc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người anh hùng dân tộc vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế; thuộc về Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Sau 117 năm kể từ khi Pháp nổ súng xâm lược, chiến thắng 30-4-1975 đã quét sạch quân thù, lần đầu tiên nhân dân ta có điều kiện xây dựng lại đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn! Nhưng nếu giành thắng lợi trong chiến tranh phải vượt qua vô vàn khó khăn thử thách thì cuộc chiến chống nghèo nàn lạc hậu lại phải đối đầu với nhiều loại “giặc” cũng hết sức hung hãn như: “giặc đói”, “giặc dốt” cùng với đồng minh của chúng là “giặc trong lòng”, “vết tích xấu nhất và nguy hiểm nhất”…

Bác chỉ dạy, ngay sau ngày toàn thắng phải ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh; phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chu đáo, để tránh khỏi bị động, thiếu sót và sai lầm. Cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mớilà nhiệm vụ “… rất to lớn, nặng nề, và phức tạp…”; là một “cuộc chiến đấu khổng lồ”, “… một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”.

Từ một điểm xuất phát rất thấp, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta ra sức thực hiện chỉ dạy của Bác. Đặc biệt là đã tiến hành đổi mới. Nhìn tổng thể, qua hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. GDP bình quân đầu người những năm 1980 chỉ khoảng 100USD, sau 10 năm đổi mới (1986-1996), Việt Nam đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; sau 25 năm (năm 2010) đã ra khỏi tình trạng nước nghèo và kém phát triển. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP tăng gấp đôi mức lạm phát, đạt 7,08%. GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD…Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, được bình chọn là điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á; chỉ số đổi mới sáng tạo xếp 45/126, cao nhất từ trước đến nay, đứng thứ 2 trong các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào việc duy trì ổn định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chỉ số phát triển bền vững tăng 11 bậc, xếp 57/156 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bà Caitlin Wiesen, quyền đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nói, tiến bộ Việt Nam đạt được trong giảm nghèo là "thành công ở tầm thế giới"…

44 năm đã trôi qua, nhưng thắng lợi này vẫn in đậm trong tâm trí của các tầng lớp nhân dân cũng như bạn bè quốc tế. Thời gian càng lùi xa càng có điều kiện để nhận rõ hơn tầm vóc vĩ đại của chiến thắng 30-4-1975. Chưa bao giờ đất nước có được cơ đồ to lớn như hiện nay, tuy nhiên thách thức cũng không nhỏ. Kế thừa và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh, chúng ta trên dưới một lòng, kiên trì, kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực…

TRUNG THÀNH

 

Liên kết hữu ích