Xe đạp An Giang sẵn sàng tranh tài Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2022

01/04/2022 - 06:52

 - Giải xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2022 hứa hẹn có nhiều diễn biến hấp dẫn khi nhiều đội tăng cường các tay đua ngoại chất lượng cao, cũng như lộ trình có nhiều thay đổi. Với sự chuẩn bị chu đáo, đội tuyển xe đạp An Giang hướng đến thành tích cao nhất tại giải năm nay.

Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2022 sẽ chính thức khởi tranh ngày 5/4 tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Các tay đua chinh phục 23 chặng đua tổng lộ trình hơn 2.300km, đi qua các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng và kết thúc tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 30/4 lịch sử.

Tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng bao gồm giải thưởng cá nhân, đồng đội từng chặng và giải thưởng chung cuộc. Áo vàng chung cuộc nhận mức thưởng lên tới 200 triệu đồng, Áo xanh vua nước rút và Áo đỏ vua leo núi chung cuộc nhận mức thưởng 50 triệu đồng/giải. Các tay đua chiến thắng mỗi chặng cũng nhận mức thưởng hấp dẫn, trong đó hạng nhất được thưởng đến 20 triệu đồng.

Giải đấu năm nay thu hút gần 100 tay đua đến từ 14 đội đua mạnh cả nước, gồm: TP. Hồ Chí Minh - Vinama, TP. Hồ Chí Minh New Group, Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, Ynghua Đồng Nai, Tập đoàn Lộc Trời, Hạt Ngọc Trời An Giang, Quân khu 7, Quân đội, Nhựa Bình Minh Bình Dương, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Hà Nội và đội đua lần đầu góp mặt là Thanh Hóa.

Đội tuyển xe đạp An Giang

Giải đấu năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác đảm bảo sức khỏe cho các thành viên tham gia giải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, các đội đua mạnh có sự chuẩn bị kỹ về lực lượng, tăng cường ngoại binh để gia tăng khả năng cạnh tranh các danh hiệu chung cuộc. Đây cũng là dịp để các tuyển thủ quốc gia cọ xát, hoàn thiện chuyên môn chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5-2022 tại Việt Nam.

Xe đạp An Giang có 2 đội tham gia giải lần này là Tập đoàn Lộc Trời, Hạt Ngọc Trời An Giang. Bên cạnh những tên tuổi trong đội hình, như: Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Giang, Trịnh Đức Tâm, Quàng Văn Cường, Tập đoàn Lộc Trời còn có sự bổ sung tay đua Nguyễn Tấn Hoài từ Dược Domesco Đồng Tháp, đặc biệt là ngoại binh Roman Maikin.

Tay đua Roman Maikin có thành tích khá ấn tượng khi từng nhiều năm khoác áo đội đua nổi tiếng RusVelo tham dự nhiều cuộc đua lớn, như: Tour de Pologne, Tour of Belgium, Abu Dhabi Tour. Ngoài ra khả năng "đi đèo" của Roman Maikin cũng khá khi anh từng mặc áo chấm đỏ ở một số giải quốc tế. Roman Maikin và Nguyễn Tấn Hoài sẽ là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu áo xanh - vua nước rút giải năm nay. Một ngoại binh khác là Iran Ali Khademi sẽ thi đấu trong màu áo Hạt Ngọc Trời An Giang. Chuyên gia leo đèo người Iran sẵn sàng cho nhiệm vụ “đánh” áo vàng.

Trong khi đó, đội Dược Domesco Đồng Tháp cũng bất ngờ ký hợp đồng với đương kim áo vàng Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh Loic Desriac sau khi anh chia tay Bike Life Đồng Nai. Với sự có mặt của cựu tuyển thủ Pháp, đội đua Đồng Tháp sẽ đủ sức thách thức mọi đối thủ.

Mới đây, đội xe đạp TP. Hồ Chí Minh đã bất ngờ ra mắt tuyển thủ Nga Igor Frolov. Tay đua 32 tuổi này đã có mặt tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để tập luyện cùng đội chuẩn bị chinh phục HTV Cup 2022. Igor Frolov là một chuyên gia leo đèo và từng khoác áo tuyển Nga từ năm 2016-2022. Tuy nhiên, việc tay đua ngoại binh người Tây Ban Nha Javier Sarda Perez bị té ngã khi đang tập luyện cùng các đồng đội tại Lâm Đồng nên đã lỡ cơ hội tham gia giải đấu, khiến tham vọng đua tranh các danh hiệu áo vàng, áo đỏ lẫn ngôi vô địch đồng đội trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển xe đạp đường trường nam An Giang Lê Thanh Liêm chia sẻ: “Tại giải năm nay, hầu hết các đội mạnh đều có sự bổ sung nhiều vận động viên, nhất là các ngoại binh chất lượng cao nên hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài mãn nhãn ở cuộc đua năm nay. Với sự bổ sung lực lượng cùng sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng xe đạp An Giang sẽ gặt hái thành tích tốt nhất tại giải đấu năm nay”.

LÊ HOÀNG

 

Liên kết hữu ích