Phát huy thế mạnh thể dục - thể thao

15/03/2018 - 08:05

 - Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, TP. Long Xuyên (An Giang) quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển phong trào thể dục -thể thao (TDTT) nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân…

A A

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TT TP. Long Xuyên Đặng Đức Tuấn cho biết: Nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyển nên tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên tăng hàng năm. Các môn TDTT thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên, như: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bóng bàn, cầu lông, TD thể hình, TD dưỡng sinh, quần vợt... Ngoài ra, các môn TT truyền thống, như: kéo co, đẩy gậy, cờ tướng… được các địa phương thường xuyên tổ chức, nhất là vào mùa lễ hội góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT của mọi người.

Võ thuật là luôn là môn thể thao thế mạnh của TP. Long Xuyên

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng đã được các cơ quan, đơn vị và người lao động quan tâm. Hàng năm, Trung tâm Văn hóa - TT thành phố đã phối hợp các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động TDTT vào các ngày lễ, Tết và các dịp kỷ niệm thành lập ngành, đơn vị. Bên cạnh đó, TP. Long Xuyên chú trọng xây dựng các phong trào tập luyện TDTT trong thanh, thiếu niên, học sinh. Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh của toàn xã hội phát triển sự nghiệp TDTT. Trên địa bàn thành phố có nhiều doanh nghiệp thành lập sân bóng đá mi-ni, bóng chuyền, cầu lông, tennis… phục vụ nhu cầu tập luyện của người dân.

Công tác giáo dục thể chất và TT trong trường học đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học. Hàng năm, ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu các môn TT. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn thành phố đều đảm bảo chương trình giáo dục thể chất cho học sinh. Vừa qua, Phòng Giáo dục  và Đào tạo phối hợp Trung tâm Văn hóa - TT tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng TP. Long Xuyên, năm học 2017-2018, với sự tham gia của trên 1.500 vận động viên (VĐV) đến từ 41 đơn vị tranh tài ở 10 môn, gồm: bóng đá, đá cầu, cầu lông, cờ vua, bơi lội, điền kinh và các môn võ thuật… qua đó, nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, tuyển chọn các VĐV năng khiếu, xuất sắc đại diện thành phố tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

Ngoài TT quần chúng, TT thành tích cao có bước phát triển đáng phấn khởi, nổi bật nhất là thành tích tại Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018. Qua 8 môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội, TP. Long Xuyên đang tạm xếp vị trí nhất toàn đoàn, với 21 Huy chương vàng (HCV), 22 Huy chương bạc (HCB) và 24 Huy chương đồng (HCĐ); huyện Tịnh Biên xếp thứ nhì toàn đoàn, với 20 HCV, 18 HCB, 24 HCĐ; huyện Châu Phú xếp thứ ba toàn đoàn, với 16 HCV, 5 HCB, 20 HCĐ.

TP. Long Xuyên đang chuẩn bị lực lượng để tham gia thi đấu ở các môn còn lại của Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018. Đồng thời, sẵn sàng tranh tài Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, năm học 2017-2018. Với sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo của ngành TT, TP. Long Xuyên quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại ngày hội TDTT lớn nhất trong năm. Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TT TP. Long Xuyên Đặng Đức Tuấn cho biết: Đại hội TDTT tỉnh lần VIII-2018 và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm học 2017-2018 là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội lớn, đánh giá một cách toàn diện phong trào TDTT quần chúng và học đường. Đây là sân chơi lành mạnh để mọi người cùng nhau tham gia thi đấu trên tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi. Đồng thời, tuyển chọn các VĐV xuất sắc bổ sung cho các đội TDTT năng khiếu thành phố, tỉnh để đào tạo, bồi dưỡng, hướng đến thành tích cao hơn cho TT tỉnh nhà.

Bài, ảnh: L.H