Trồng đu đủ ruột vàng xen liếp nhãn, mỗi ngày thu 1 triệu đồng

15/01/2018 - 08:40

Bà Trương Thị Gấm, ở ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (Hậu Giang) trồng 8 công đu đủ ruột vàng xen giữa các liếp nhãn Ido. Vào mùa hái quả đu đủ, mỗi ngày bà Gấm có thu hơn 1 triệu đồng...

A A

Với đặc tính là trái to (có trái gần 3kg) và sai trái nên giống đu đủ ruột vàng đang đem lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trong đó có gia đình bà Trương Thị Gấm, ở ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu.

  Trồng đu đủ ruột vàng xen liếp nhãn, mỗi ngày thu 1 triệu đồng

Bà Trương Thị Gấm bên vườn đu đủ sai trái của gia đình mình.

Hiện tại, cứ từ 7-10 ngày là bà Gấm lại thu hoạch đu đủ một lần trên diện tích 8 công đất bán cho thương lái, với năng suất gần 3 tấn/đợt, giá bán dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình bà còn nguồn lợi nhuận gần 10 triệu đồng/đợt-bình quân mỗi ngày thu hơn 1 triệu đồng. Dự kiến thời gian thu hoạch vườn đu đủ này sẽ kéo dài khoảng 5 tháng.

Theo bà Gấm, một lần tình cờ bà phát hiện giống đu đủ này được trồng tại nhà của người bạn. Thấy giống đu đủ tốt nên bà quyết định lấy giống và trồng toàn bộ trên diện tích 8 công vườn mới lên liếp trồng nhãn Ido của gia đình nhằm lấy ngắn nuôi dài.

Theo HỮU PHƯỚC (Báo Hậu Giang)