Kết quả tìm kiếm cho "Khen thưởng"

Kết quả 25 - 36 trong khoảng 5504

  • Sôi nổi ngày hội đồng bào dân tộc thiểu số Chăm

    Sôi nổi ngày hội đồng bào dân tộc thiểu số Chăm 

    20-04-2024 06:27:00

    Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ X/2024 diễn ra từ ngày 17 - 19/4, tại huyện Châu Thành, thu hút nhiều nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng của 8 xóm Chăm. Tất cả tham gia tranh tài thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục, giới thiệu văn hóa ẩm thực và trưng bày, triển lãm hình ảnh về đồng bào dân tộc thiểu số Chăm An Giang giàu lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo...

  • Khen thưởng 68 tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập TP. Long Xuyên

    Khen thưởng 68 tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập TP. Long Xuyên

    22-04-2024 17:12:00

    Chiều 22/4, UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập TP. Long Xuyên (1/3/1999-1/3/2024).

  • 38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' lần thứ 3

    38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' lần thứ 3

    22-04-2024 20:12:22

    Ngày 22/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới' lần thứ 3 (2023-2024).

  • TP. Long Xuyên nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

    TP. Long Xuyên nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

    23-04-2024 03:04:30

    “Năm 2024, Ban Chỉ đạo TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tập trung chỉ đạo, xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn xã hội; khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục. Đồng thời, tranh thủ, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong tôn giáo, cộng đồng dân cư... trong công tác bảo đảm ANTT” - Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhấn mạnh.

  • Khuyến học - khuyến tài ở xã nông thôn mới Tân Trung

    Khuyến học - khuyến tài ở xã nông thôn mới Tân Trung

    23-04-2024 03:02:34

    Tại xã Tân Trung (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), phong trào học tập được lan tỏa tích cực. Trong đó, mô hình khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp hội khuyến học chủ động sáng tạo, lồng ghép cách làm hay.

  • Xã Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới

    Xã Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới 

    22-04-2024 15:20:20

    Sáng 22/4, UBND huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Nguyễn Sĩ Lâm, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và huyện Châu Thành đến dự.

  • Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    22-04-2024 08:09:16

    Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

  • Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 tại An Giang

    Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 tại An Giang 

    21-04-2024 09:14:44

    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3/2024, chủ đề “Sách hay cần bạn đọc”, Thư viện tỉnh An Giang phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Xuyên tổ chức trưng bày, triển lãm sách, báo; Cuộc thi “Quyển sách em yêu qua từng nét vẽ và “Sách – Sắc màu kiến thức”; giao lưu tọa đàm “Văn học thiếu nhi – luồng gió mới từ những nhà văn trẻ”… cho thiếu nhi, học sinh các trường học ở địa phương.

  • Bức tranh lem màu

    Bức tranh lem màu

    20-04-2024 20:23:22

    Tâm dùng chút sức lực cuối cùng run rẩy cầm bút cố gắng hoàn thiện bức tranh anh luôn mang theo bên mình. Khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thành cũng là lúc cánh tay Tâm buông lơi, cây bút rơi trên mặt đất. Nụ cười của chàng trai trẻ như hòa tan vào bản nhạc của rừng xanh, tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua kẽ lá lao xao. Xa xa tiếng cười nói mừng vui thắng trận cũng vang lên càng lúc càng náo nhiệt.

  • An Giang: Quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

    An Giang: Quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội

    22-04-2024 05:55:39

    Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang là đơn vị điểm cho Bộ Quốc phòng trên các mặt công tác; làm điểm thực hiện Cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, đơn vị giữ vai trò nòng cốt, tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)…

  • Đặc sắc các chương trình nghệ thuật về Điện Biên Phủ

    Đặc sắc các chương trình nghệ thuật về Điện Biên Phủ

    19-04-2024 15:05:51

    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), các đơn vị nghệ thuật đã xây dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật hướng về Điện Biên Phủ, ca ngợi chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc Việt Nam, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần con người Việt Nam trong thời đại mới.

  • Đừng “bỏ quên” cụm, tuyến dân cư vượt lũ

    Đừng “bỏ quên” cụm, tuyến dân cư vượt lũ

    19-04-2024 06:08:27

    Hơn 20 năm trước, Chính phủ quan tâm triển khai Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL, nhằm quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại dân cư khu vực thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn về đời sống, vùng biên giới, hải đảo, ổn định di dân tự do… Tuy nhiên, sau thời gian dài, cụm, tuyến dân cư bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc, rất cần được tháo gỡ sớm.