Ít nhất 90 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí gas đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc trong tối 22/5. Đây được xem là một trong những thảm họa khai khoáng nghiêm trọng nhất nước này trong nhiều năm qua.
Ngày 22/5, hàng chục nghìn người dân Cuba đã tập trung tại quảng trường ở thủ đô La Habana để phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Cuba, lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Cách mạng Cuba.
Ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran đã đạt được “đôi chút tiến triển” nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận để ngăn xung đột tái bùng phát.
Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh ngày 22/5 (giờ địa phương) đã tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng với cam kết theo đuổi định hướng cải tổ mạnh mẽ đối với ngân hàng trung ương Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Fed sẽ hoạt động “hoàn toàn độc lập.”
Một nhà leo núi người Australia đã lập kỷ lục leo Everest từ mặt biển lên đỉnh núi (sea-to-summit) nhanh nhất: Chỉ trong vòng 50 ngày sau khi khởi hành từ Ấn Độ.
Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 22/5 (giờ địa phương) đã ban hành cảnh báo sức khỏe do nắng nóng mức cam và mức vàng tại nhiều khu vực ở England, trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo tăng cao trong những ngày tới và có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.
Ngày 22/5, truyền thông Honduras đưa tin ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công vũ trang xảy ra cùng ngày tại các tỉnh Colon và Cortes ở miền Bắc nước này.
Ngày 21/5, Tòa phúc thẩm Paris đã tuyên Airbus và Air France phạm tội “vô ý làm chết người” trong vụ rơi máy bay chở khách trên tuyến Rio de Janeiro-Paris năm 2009, khiến 228 người thiệt mạng, đảo ngược phán quyết trắng án trước đó.
Vào lúc 15h45 ngày 21/5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ C, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 GW và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận.
Trước tình hình virus Ebola đang có xu hướng lan rộng, nhiều nước đang tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa lây lan.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 21/5 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây ra cú sốc năng lượng mới, đẩy lạm phát tăng cao và làm suy yếu niềm tin tiêu dùng cũng như hoạt động kinh doanh trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 tuyên bố Washington có thể phá hủy toàn bộ lượng urani làm giàu của Iran nếu các cuộc đàm phán hiện nay dẫn tới việc Tehran chấp nhận giao nộp số vật liệu hạt nhân này.
Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược, Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương đã chuẩn bị cho các vụ phóng tên lửa trong khuôn khổ cuộc tập trận hạt nhân của Lực lượng vũ trang Nga.
Ngày 21/5, truyền thông Mỹ và Israel cho biết, Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm được cho là căng thẳng khi hai bên đều cho thấy những quan điểm khác biệt liên quan tới tiến tình đàm phán với Iran.
Ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài đối với đảo quốc Caribe này.
Tất cả lợn, lợn rừng và các sản phẩm liên quan được nhập khẩu trái phép từ Philippines bị lực lượng kiểm tra biên giới và các cơ quan khác chặn bắt sẽ bị tiêu hủy dưới sự giám sát của hải quan.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, một nghiên cứu quốc tế vừa được công bố cho thấy các nguồn nước ngầm trên thế giới đang bị suy giảm và mất cân bằng nghiêm trọng dưới tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác quá mức của con người.
Thịt thú rừng và tập tục mai táng khiến Cộng hòa Dân chủ Congo thành “điểm nóng” của dịch Ebola.
Khu vực Tây Nam châu Âu được dự báo sẽ sớm chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng mạnh do khối không khí nóng từ châu Phi tràn lên, với nhiệt độ tại nhiều nơi có thể tiến sát 40°C.
Ngày 20/5, Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét một dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường nghĩa vụ của các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu. Nỗ lực này được thúc đẩy trong bối cảnh văn bản này đã bị điều chỉnh đáng kể dưới sức ép từ các nước phát thải lớn.