Ngày 1/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng lùi thời hạn chót ngày 4/7 mà ông đã đặt ra cho các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện để ủng hộ một dự luật quan trọng về thuế và chi tiêu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những bất đồng sâu sắc vẫn đang chia rẽ nội bộ đảng.
Ngày 1/7, Nhật Bản đã mở cửa núi Phú Sĩ cho mùa leo núi hè 2025 trên đường mòn Yoshida từ phía tỉnh Yamanashi. Những người leo núi từ khắp nơi trên thế giới đã reo hò khi Mặt Trời bắt đầu mọc vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày.
Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Liên bang Nga, bao gồm cả thành phố Izhevsk – nằm cách biên giới với Ukraine hơn 1.300km.
Châu Âu đang đối mặt với đợt nắng nóng khốc liệt, nhiệt độ vượt 40 độ C, kéo theo nguy cơ hàng nghìn ca tử vong do sốc nhiệt chỉ trong vài ngày tới.
Theo Bloomberg (Mỹ), các thỏa thuận về nguồn cung khoáng sản thiết yếu sẽ là chủ đề chính trong chuyến công du 5 quốc gia sắp tới của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/6 (theo giờ địa phương) đã ký một sắc lệnh hành pháp chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Syria, theo thông tin từ Nhà Trắng.
Dù sở hữu hệ thống phòng không nổi tiếng như "Vòm Sắt", Israel vẫn không thể bảo vệ thường dân trước tên lửa Iran. Hầm trú ẩn lỗi thời đang làm dấy lên câu hỏi lớn về an ninh thực sự của người dân Israel.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/6 thông báo đã đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Ukraine về nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, nhằm vừa hỗ trợ nền kinh tế Ukraine, vừa bảo vệ lợi ích của nông dân trong khối.
Theo tờ The Nation (Thái Lan), ngày 30/6, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xác nhận nguyên nhân khiến tòa nhà trụ sở Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) tại Bangkok bị sập trong thảm họa động đất khoảng 3 tháng trước.
Ngày 30/6, Bộ trưởng Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ, ông Murlidhar Mohol, cho biết các nhà chức trách nước này vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của hãng hàng không Air India tại bang Gujarat hôm 12/6 vừa qua theo hướng có thể có hành vi phá hoại.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tiến trình về một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang có nhiều triển vọng, một lần nữa dấy lên hy vọng về việc kết thúc xung đột kéo dài 20 tháng qua.
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ sập mỏ vàng Kersh Al-Feel ở khu vực Houeid, vùng Đông Bắc Sudan.
Theo Đài RT (Nga), ngày 29/6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm với quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 thừa nhận rằng Iran có thể sở hữu thêm một cơ sở hạt nhân bí mật.
Iran đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) công nhận Israel và Mỹ là bên chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Đây là nội dung trong lá thư của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, công bố ngày 29/6.
Đánh đổi “Nước Mỹ trên hết” để theo đuổi can thiệp quân sự, Tổng thống Trump đang đưa nước Mỹ trở lại vết xe đổ ở Trung Đông?
Ngày 28/6, Bangladesh đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trong tháng này lên 22 ca.
Quan chức Iran nhấn mạnh nhóm công tác mới thành lập sẽ tập trung xem xét các khía cạnh pháp lý của những “hành động gây hấn rõ ràng” của Israel đối với Iran.
Những tín hiệu trái chiều đã được các bên đưa ra liên quan triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine, mặc dù thời gian và địa điểm vẫn chưa được thống nhất.