Nga xác nhận tấn công các cơ sở quân sự Ukraine

30/06/2025 - 07:48

Theo Đài RT (Nga), ngày 29/6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm với quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine.

Chú thích ảnh

Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Trong tuyên bố về chiến dịch, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không, trên biển và trên bộ, bao gồm hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhal phóng từ máy bay, cũng như thiết bị bay không người lái (UAV), nhắm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và cơ sở lọc dầu của Ukraine.

Cơ quan này không cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng khẳng định rằng các mục tiêu tấn công đề ra đã đạt được, tất cả các mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng.

Theo kênh truyền thông trên của Nga, giới chức và truyền thông Ukraine đã lên tiếng xác nhận về cuộc tấn công. Trong đó, nhiều người nhận định rằng đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang vào năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận cuộc tấn công của Nga trong một bài đăng trên Telegram khi cho biết, Nga đã sử dụng 477 UAV mang chất nổ và 60 tên lửa các loại trong đợt không kích này. Ông Zelensky một lần nữa kêu gọi các nước phương Tây viện trợ thêm hệ thống phòng không cho Kiev.

Nhà lãnh đạo Ukraine thông báo, một tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp cho quân đội nước này đã bị thiệt hại trong một nỗ lực đánh chặn cuộc tấn công và phi công lái máy bay đã thiệt mạng.

Trong khi đó, theo tờ Kyiv Independent (Ukraine) dẫn nguồn tin từ Không quân Ukraine cho biết rằng đêm 28/6 và rạng sáng 29/6, Nga đã phát động cuộc không kích lớn nhất vào nước này kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga đã khiến còi báo động vang lên gần như khắp cả nước Ukraine, bao gồm cả các khu vực phía Tây cách xa tiền tuyến.

Ông Yuriy Ihnat, người phát ngôn của Không quân Ukraine, xác nhận với hãng tin AP rằng đây là “cuộc không kích lớn nhất” kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra vào tháng 2/2022.

Trước đó vào tối 28/6, Không quân Ukraine đã ban hành cảnh báo về việc Nga đã điều 3 máy bay ném bom Tu-95 từ sân bay quân sự Olenya ở tỉnh Murmansk. Vài giờ sau, Không quân Ukraine báo cáo rằng một máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga - loại máy bay có khả năng mang tên lửa Kinzhal - đã cất cánh từ sân bay Savasleyka ở tỉnh Nizhny Novgorod. Bên cạnh đó, một cảnh báo khác đã được ban hành về việc tên lửa hành trình của Nga đang hướng tới các khu vực Ternopil, Lviv và Ivano-Frankivsk ở miền tây Ukraine.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết đã điều động máy bay chiến đấu và kích hoạt các đơn vị phòng không mặt đất để phản ứng trước cuộc tấn công đường không của Nga ở miền Tây Ukraine.

Các vụ nổ sau các đợt tấn công của Nga được ghi nhận tại Mykolaiv, Kremenchuk, Zaporizhzhia, Cherkasy, Ivano-Frankivsk và Lviv liên tục suốt đêm.

Một số quan chức địa phương Ukaine đã công bố các báo cáo ban đầu về thiệt hại và thương vong. Tại tỉnh Cherkasy, theo Thống đốc Ihor Taburets, cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại và ít nhất ba người bị thương trong các cuộc tấn công. Tại Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava, theo Thống đốc Volodymyr Kohut, một cơ sở chưa được tiết lộ đã bị trúng tên lửa, gây hỏa hoạn. Tại Zaporizhzhia, theo Thống đốc Ivan Fedorov, một cơ sở sản xuất của một doanh nghiệp chưa được công bố bị trúng tên lửa nhưng không ghi nhận thương vong.

Sau khi còi báo động kết thúc, các quan chức tại tỉnh Lviv cho biết Nga đã cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng tại khu vực. Thị trưởng Lviv, ông Andrii Sadovyi cho biết các nỗ lực này phần lớn đã thất bại. “Dù sự phức tạp của cuộc tấn công hỗn hợp trong đêm, không ai bị thương và không có tòa nhà dân sự nào bị hư hại tại Lviv”, ông viết trên Telegram.

Thống đốc tỉnh Mykolaiv, ông Vitalii Kim cho biết rằng Nga đã tấn công thành phố bằng tên lửa đạn đạo và UAV Shahed, đánh trúng một cơ sở hạ tầng, gây hỏa hoạn nhưng không có thương vong.

Theo TTXVN