- Tại vùng tôm - cua - lúa của các xã vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang), kinh nghiệm nuôi cua bằng nguồn thức ăn tự nhiên đang được nhiều hộ truyền tai nhau. Đó không phải là kỹ thuật quá phức tạp mà là sự am hiểu đặc tính của con cua, biết tận dụng những thứ sẵn có trong tự nhiên để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.
- Những ngày đầu mùa mưa, khi mặt nước trong Vườn quốc gia U Minh Thượng dâng lên cũng là lúc những người đam mê nghề câu cá từ khắp nơi về đây săn cá lóc bông, loài cá được ví là “cọp nước” của miền Tây.
- Từ nghề gác kèo ong truyền thống truyền đời dưới tán rừng tràm, những người con của vùng đất U Minh Thượng đã và đang viết tiếp câu chuyện khởi nghiệp.
- Chiều 7/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã U Minh Thượng (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
- Sáng 6/7, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh Khu IX (ấp Minh Trung, xã U Minh Thượng), Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.
- Sáng 3/7, Hội Người cao tuổi xã U Minh Thượng (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của 30 đại biểu chính thức đại diện 3.917 hội viên người cao tuổi trong toàn xã.
- Vào những năm 1990, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) chủ trương đưa dân vào vùng đệm U Minh Thượng để phát triển kinh tế. Sau gần 4 thập kỷ, từ một “rốn nghèo” năm xưa, nay xứ U Minh đã vươn mình mạnh mẽ, đời sống của người dân khởi sắc, diện mạo nông thôn ngày càng thay da đổi thịt.
- Sáng 2/7, tại xã U Minh Thượng, Cụm thi đua số 7 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác 6 tháng đầu năm 2026.
- Lãnh đạo Vườn Quốc gia U Minh Thượng (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị sẽ chính thức mở lại dịch vụ câu cá giải trí tại vùng lõi của vườn từ sáng 1/7.
- Ngày 29/6, Hội Chữ thập đỏ xã U Minh Thượng (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
- Sáng 29/6, Đảng ủy xã U Minh Thượng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 4 mở rộng để sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Quốc Khởi, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Dương Quốc Khởi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.
- Từng là loại nông sản giá rẻ, nhiều thời điểm phải bán đổ bán tháo, chuối xiêm xanh nay được một nhóm sinh viên Trường Đại học Kiên Giang “đánh thức” bằng công nghệ chế biến tinh bột kháng. Không chỉ tạo ra sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dự án còn mở ra hướng nâng tầm giá trị nông sản bản địa và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ giảng đường đại học.
- Trong hai ngày 18 và 19/6, Đảng ủy xã U Minh Thượng tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
- Sáng 18/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp UBND xã U Minh Thượng tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 trong Dự án 9 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
- Những cơn mưa đầu mùa làm mực nước trên các cánh đồng dần dâng lên, là lúc người dân quê bước vào mùa đánh bắt các loại cá đồng.
- Tại vùng U Minh Thượng, nhiều người dân vẫn duy trì nếp sống gắn liền với xuồng, ghe. Những phương tiện sinh hoạt và mưu sinh quen thuộc ấy đã góp phần giữ gìn nét văn hóa sông nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.
- Gắn bó hơn 20 năm với nghề làm khô cá đồng, ông Huỳnh Văn Tâm, ngụ ấp Trung Đoàn, xã U Minh Thượng góp phần tạo việc làm và gìn giữ đặc sản vùng đất U Minh Thượng.
- Không còn đốt bỏ rơm rạ hay thân chuối sau thu hoạch, nhiều nông dân trong tỉnh tận dụng nguồn phụ phẩm để sản xuất phân hữu cơ, trồng nấm, tạo thu nhập, giảm chi phí và góp phần phát triển nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải.
- Theo khảo sát tại các đại lý vật tư thủy sản và cơ sở sản xuất, kinh doanh giống trên địa bàn các xã vùng U Minh Thượng (tỉnh An Giang), giá nhiều mặt hàng phục vụ nuôi trồng thủy sản đang có xu hướng tăng, trong khi giá tôm thương phẩm lại giảm.
- Sau thời gian đóng cửa do nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, Vườn Quốc gia U Minh Thượng (tỉnh An Giang) chính thức mở cửa đón khách du lịch trở lại từ ngày 28/5.
- Giá thức ăn thủy sản tăng cao khiến nhiều hộ nuôi tôm, cua ở vùng U Minh Thượng tìm cách tận dụng nhau trâu làm nguồn thức ăn tự nhiên. Cách làm này giúp giảm chi phí, giữ lợi nhuận và mở thêm sinh kế cho người dân ven vuông tôm.
- Mùa khô năm nay diễn biến gay gắt, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng được Vườn quốc gia U Minh Thượng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Các lực lượng PCCC căng mình bám rừng, siết chặt kiểm soát tại các khu vực nguy cơ cháy cao nhằm bảo vệ màu xanh của rừng.