- Ngày 25/6, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác liên ngành Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn xã Ba Chúc năm 2026.
- Không chỉ nằm trong những cuốn sách giáo khoa, lịch sử và văn hóa quê hương đang được người trẻ đón nhận từ thực tế qua những mô hình trải nghiệm, số hóa sinh động. Thế hệ Gen Z dùng lăng kính sáng tạo để kể lại chuyện xưa, chứng minh rằng di sản vẫn đang hòa cùng nhịp sống hiện đại mỗi ngày.
- Sáng 18/6 (nhằm ngày 4/5 năm Bính Ngọ), tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức Đại lễ Tam hợp lần thứ 159, kỷ niệm Ngày Đản sinh Đức Bổn sư Ngô Lợi, Ngày Đức Bổn sư thành đạo và Ngày lập đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.
- Những tư liệu, hình ảnh và câu chuyện lịch sử tại Di tích Nhà mồ Ba Chúc giờ đây có thể được tiếp cận chỉ bằng một lần quét mã QR. Việc số hóa đang mở ra cách thức mới để bảo tồn và lan tỏa giá trị của địa chỉ đỏ đặc biệt này.
- Những mô hình “Dân vận khéo” ở Ba Chúc đang mang lại hiệu quả thiết thực, từ tạo việc làm, tăng thu nhập đến chỉnh trang hạ tầng và củng cố khối đoàn kết cộng đồng.
- Ngày 10/6, UBND xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm chiến thắng cầu sắt Vĩnh Thông (10/6/1949 - 10/6/2026).
- Chiều 4/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Đảng ủy xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) về kết quả sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.
- Trên tuyến biên giới Tây Nam, nông dân xã Ba Chúc không chỉ chăm lo sản xuất mà còn tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Từ những “cột mốc sống” giữa đời thường, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc.
- Sáng 23/5, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang).
- Sáng 22/5, tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phật sự tháng 4 và triển khai phương hướng hoạt động thời gian tới. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm tham dự hội nghị.
- Ngày 21/5, đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh An Giang do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh) làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Ba Chúc về tình hình triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026.
- Từ vùng đất khô cằn, nhiều đá sỏi và khó canh tác, núi Dài hôm nay xuất hiện những vườn sầu riêng xanh tốt. Loại cây từng được xem khó thích nghi với vùng núi nay đang mở ra hướng làm ăn mới cho nhiều hộ dân Ba Chúc.
- Nhiều trường mầm non ở xã Ba Chúc đang tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động học và chơi hằng ngày.
- Giữa những ngày nắng gắt, khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới ngày đêm bám chốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, thì phía sau luôn có tấm lòng sẻ chia, tiếp thêm động lực. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc mang tình cảm hậu phương đến với các chiến sĩ nơi tuyến đầu, trở thành nét đẹp thấm đượm nghĩa tình quân dân.
- Ngày 12/5, tại xã Ba Chúc (tỉnh An Giang), Trung tướng, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, dẫn đầu đoàn cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng đến viếng Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc.
- Trung ương Đoàn chọn xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
- Nằm tĩnh lặng nơi vùng biên giới Tây Nam, Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc không đơn thuần là một địa điểm tham quan thông thường. Hành trình về với Ba Chúc là chuyến đi đặc biệt, đưa mỗi bước chân du khách tìm về một miền quá khứ đau thương, qua đó thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình.
- Sáng 2/5, tại quần thể di tích Nhà mồ Ba Chúc, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Chúc phối hợp Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Ban Quản lý di tích lịch sử cấp quốc gia chùa Tam Bửu - chùa Phi Lai - Nhà mồ Ba Chúc tổ chức lễ tưởng niệm những nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam lần thứ 48 (16/3/1978 - 16/3/2026 âm lịch).
- Tối 1/5, tại Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc, chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu (xã Ba Chúc), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Chúc phối hợp Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức thắp nến tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam (16/3/1978 - 16/3/2026).
- Hang Chi bộ xã Ba Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử, mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của Chi bộ xã Ba Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trung bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương.
- Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Chúc Phạm Minh Hiền, cùng các cán bộ, đảng viên và đại diện các ban, ngành, đoàn thể đến dự buổi họp mặt tại hang Chi bộ xã Ba Chúc - địa chỉ đỏ gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường của địa phương.
- Ngày 24/4, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang Võ Nguyên Nam dẫn đầu đoàn giám sát số 390 đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại xã Ba Chúc.