
Sắn năm nay được mùa, được giá, nông dân xã Ba Chúc phấn khởi.
Gia đình bà Phạm Thị Đẹp (sinh năm 1973), ngụ ấp An Bình, xã Ba Chúc có 4 công đất trồng sắn. Sau khoảng 5 tháng chăm sóc, gia đình bà thu hoạch khoảng 25 tấn. Với giá bán 9.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 225 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư, chăm sóc và thu hoạch, gia đình bà có lợi nhuận hơn 150 triệu đồng. “Mấy năm trước giá củ sắn thấp, có khi chỉ khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg. Năm nay giá cao hơn nhiều. Theo tôi, đây là mức giá tốt nhất trong nhiều năm qua nên bà con rất phấn khởi”, bà Đẹp nói.
Theo bà Đẹp, cây sắn tương đối dễ trồng, phù hợp thổ nhưỡng địa phương và không tốn nhiều công chăm sóc. Sau khi xuống giống khoảng 2 tháng thì bắt đầu cắt ngọn từ 2 - 3 đợt, kết hợp bón phân, phun thuốc dưỡng, đào mương, làm cỏ và chăm sóc đến khi thu hoạch.
Năm nay thời tiết đầu vụ nắng hạn nên năng suất sắn giữa các diện tích không đồng đều. 1,5 công đất của gia đình bà Đẹp đạt khoảng
5 tấn/công, trong khi 2,5 công còn lại khoảng 7 tấn/công. Nhờ giá bán tăng, hiệu quả kinh tế vẫn khá.
Nhiều hộ trồng sắn khác trên địa bàn xã Ba Chúc cũng có vụ mùa thuận lợi. Ông Dương Văn Khanh, cùng ngụ ấp An Bình có 4 công đất trồng sắn. Vụ này gia đình ông thu hoạch gần 30 tấn, giá bán khoảng 10.000 đồng/kg, doanh thu gần 300 triệu đồng, chưa trừ chi phí sản xuất.

Bà Phạm Thị Đẹp thu hoạch sắn.
Ông Khanh cho biết năm nay giá thu mua sắn ở mức cao giúp gia đình có thêm nguồn thu để trang trải cuộc sống và tái đầu tư sản xuất.
Theo ông Chau Phol, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Chúc, cây sắn được một số hộ lựa chọn nhờ phù hợp thổ nhưỡng, tương đối dễ chăm sóc và cho năng suất khá. Vụ sắn năm nay có nhiều tín hiệu tích cực khi năng suất và giá bán đều cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp cần tính đến nhiều yếu tố, từ điều kiện đất đai, nguồn nước, chi phí đầu tư đến khả năng tiêu thụ sản phẩm thay vì chỉ dựa vào giá bán từng thời điểm. Vì vậy, nắm bắt thông tin thị trường, chủ động sản xuất và tăng liên kết tiêu thụ vẫn là những yếu tố quan trọng đối với người trồng sắn.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã Ba Chúc tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng sản xuất của từng hộ. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, từng bước ổn định đầu ra, hạn chế rủi ro thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.
Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN