Phát biểu trên được đưa ra sau khi báo The Wall Street Journal ngày 20/10 đưa tin ông Musk đã ra lệnh giảm tốc độ một phiên bản Starlink dành cho quân sự mà Ukraine sử dụng để phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Theo tờ báo, ông Musk đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump và các quan chức Nhà Trắng trước khi đưa ra quyết định.
Phát biểu trên của Ngoại trưởng Rubio có thể làm gia tăng lo ngại tại Washington về ảnh hưởng của tỷ phú Musk đối với chính sách đối ngoại Mỹ, đồng thời cho thấy sự thay đổi trong lập trường của chính quyền. Trước đó, ông Rubio từng khẳng định không ai ra lệnh giảm tốc độ Starlink và dịch vụ được cho là đã khôi phục.
Trước đó, các quan chức Mỹ và phương Tây cho rằng quyết định hạn chế dịch vụ thực chất xuất phát từ Nhà Trắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đưa ra nhận định tương tự, song chính quyền Mỹ bác bỏ. Tổng thống Trump khẳng định cả ông và ông Musk đều không đứng sau việc giảm tốc độ dịch vụ.
R.G