- Nhiều tuyến kênh, rạch đang ngập rác sinh hoạt, bốc mùi hôi nồng nặc vì tình trạng xả rác bừa bãi kéo dài. Ô nhiễm không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đời sống người dân.
- Uyển chuyển trong từng động tác, múa Apsara không chỉ là loại hình nghệ thuật đặc sắc mà còn là biểu tượng văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer. Trải qua hàng ngàn năm, những điệu múa ấy vẫn được đồng bào Khmer An Giang gìn giữ, trao truyền và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.
- Tối 13/4, chùa Sóc Xoài (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thuận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.
- Chiều 12/4, được sự ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà chức sắc tiêu biểu, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn hai xã Mỹ Thuận và Vĩnh Hòa Hưng, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.
- Chiều 9/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức dẫn đầu đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra thực tế tình hình sản xuất, thu hoạch vụ đông xuân và hoạt động nuôi trồng thủy sản tại 2 xã Mỹ Thuận và Vĩnh Trạch.
- Ngày 24/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng ký văn bản gửi UBND tỉnh An Giang về việc hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP).
- Trước tình hình hạn hán, mặn xâm nhập diễn biến phức tạp, nông dân trong tỉnh chủ động thực hiện nhiều giải pháp ứng phó nhằm bảo vệ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho rau màu và cây ăn trái.
- Chiều 6/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri xã Mỹ Thuận với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 5.
- Trước yêu cầu chuyển đổi số trong quản lý hành chính, cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đang từng bước thích ứng với môi trường số, ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Không còn xếp chồng hồ sơ giấy, nhiều xã trong tỉnh đang chuyển mạnh sang giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, hồ sơ được số hóa tạo bước chuyển rõ nét trong cải cách hành chính và phục vụ người dân tốt hơn.