
Bà Trần Thị Minh Nga thăm hỏi, động viên tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang. Ảnh: THỊ HOA
Trong căn phòng học nằm giữa khuôn viên xanh mát của Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang, âm thanh đọc bài bằng tiếng Pali vang lên đều đặn. Trên những dãy bàn học đơn sơ, các tăng sinh chăm chú ghi chép từng nội dung bài giảng. Không khí học tập nghiêm túc ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm qua ở ngôi trường được xem là trung tâm đào tạo tăng tài của tỉnh.
Sau giờ học buổi sáng, Đại đức Danh Trí Khang - tăng sinh lớp Pali 1 tranh thủ ôn lại bài trước khi vào tiết học tiếp theo. Vị tăng sinh trẻ cho biết, để được học tại trường là cả quá trình nỗ lực không ngừng trong tu học. Đây là môi trường giúp tăng sinh được học tập bài bản về giáo lý Phật giáo Nam tông Khmer. Chương trình đào tạo của trường khá toàn diện. Ngoài các môn giáo lý, tiếng Pali, Khmer ngữ, Kinh luận giới, tăng sinh còn được học lịch sử Đức Phật, tin học, tiếng Anh và nhiều kỹ năng khác. “Ngoài việc nâng cao hiểu biết về Phật học, chúng tôi còn có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, học ngoại ngữ để phục vụ tốt hơn công tác Phật sự trong tương lai”, Đại đức Danh Trí Khang cho biết.
Đại đức Danh Lực - tăng sinh lớp Pali 3 là một trong những tăng sinh sắp hoàn thành chương trình trung cấp Phật học. Đại đức Danh Lực luôn xác định việc học là hành trình lâu dài. “Tôi cố gắng hoàn thành thật tốt chương trình hiện tại để có cơ hội học lên các học viện, trường Phật học trong khu vực. Kiến thức càng sâu rộng thì khi trở về phục vụ tại chùa, tôi càng có điều kiện hướng dẫn phật tử và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”, Đại đức Danh Lực bộc bạch.
Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang còn trở thành môi trường rèn luyện ý chí, đạo hạnh và tinh thần phụng sự cho các tăng sinh. Sau mỗi giờ học trên lớp, các vị tăng trẻ dành thời gian nghiên cứu tài liệu, trao đổi kiến thức và tham gia hoạt động sinh hoạt tập thể. Gắn bó với bục giảng nhiều năm, thầy Danh Điệm - giáo viên môn lịch sử Đức Phật hiểu rõ những nỗ lực của từng thế hệ tăng sinh. Theo thầy Danh Điệm, đào tạo tăng tài không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình vun bồi nhân cách và trách nhiệm xã hội. “Tu sĩ ngoài việc am hiểu giáo lý còn phải có đạo hạnh, có tinh thần phụng sự. Vì vậy, mỗi bài giảng tôi đều hướng đến việc giúp các tăng sinh hiểu sâu lịch sử Đức Phật, thấm nhuần giá trị nhân văn của Phật giáo để vận dụng vào cuộc sống và công tác Phật sự sau này”, thầy Danh Điệm chia sẻ.
Dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang vẫn duy trì ổn định hoạt động đào tạo. Trường không chỉ miễn học phí mà còn hỗ trợ chỗ ở và ăn uống miễn phí cho tăng sinh. Theo Thượng tọa Danh Phản - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang, việc chăm lo điều kiện học tập nhằm giúp tăng sinh yên tâm tu học, không phải bận tâm về chi phí sinh hoạt.
Năm học 2026 - 2027, trường có gần 100 tăng sinh. Để duy trì chất lượng giảng dạy, mỗi năm, trường chi trả hơn 750 triệu đồng cho 15 giáo viên tham gia giảng dạy. Ngoài các môn nội điển như lịch sử Đức Phật, tiếng Pali, Giới luật, Khmer ngữ, trường còn đưa các môn tin học, tiếng Anh, pháp luật… vào chương trình giảng dạy nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết cho tăng sinh trong thời đại số. “Trường mong muốn đào tạo những vị tăng sinh không chỉ giỏi Phật học mà còn có kiến thức xã hội, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”, Thượng tọa Danh Phản nhấn mạnh.
Trong chuyến thăm và làm việc tại trường mới đây, bà Trần Thị Minh Nga - Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đánh giá cao những kết quả mà trường đạt được trong công tác đào tạo tăng tài và bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer. Việc kết hợp hài hòa giữa giáo dục Phật học với giảng dạy tiếng Khmer, tiếng Pali cùng các môn học hiện đại góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer trong tương lai. “Đội ngũ tăng sinh sau khi tốt nghiệp sẽ là lực lượng quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động đồng bào sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Trần Thị Minh Nga khẳng định.
| Năm học 2025 - 2026, Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các lớp giáo lý Pali, Kinh luận giới và Khmer ngữ với 111 tăng sinh, thí sinh tham dự. Kết quả gần 100% đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó trên 42% đạt loại khá, giỏi. |
THỊ HOA
(Sở Dân tộc và Tôn giáo)