Kiến thức mới, thêm trách nhiệm

09/07/2026 - 09:45

 - Mỗi lớp tập huấn không chỉ bổ sung kiến thức mà còn tiếp thêm niềm tin và trách nhiệm cho đội ngũ người có uy tín. Khi nắm vững chủ trương, chính sách và kỹ năng tuyên truyền, họ tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối’ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức. Ảnh: DANH THÀNH

Có mặt tại hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức, không khí học tập nghiêm túc, sôi nổi. Những câu hỏi về chính sách mới, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân hay xử lý các tình huống phát sinh ở cơ sở được các đại biểu trao đổi thẳng thắn với báo cáo viên. Với người có uy tín, mỗi lớp tập huấn không chỉ là dịp cập nhật kiến thức mà còn là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng để tiếp tục đồng hành cùng địa phương.

Là người có uy tín tại xã Mỹ Thuận, ông Huỳnh Song luôn sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức. Theo ông Song, người có uy tín muốn làm tốt vai trò của mình thì trước hết phải hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trước đây, việc tuyên truyền chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Hiện nay, đời sống ngày càng phát triển, nhiều chính sách mới được ban hành, cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, người dân tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau. Vì vậy, việc được cập nhật kiến thức thường xuyên giúp người có uy tín tự tin hơn khi giải thích, định hướng và vận động người dân. “Qua các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chúng tôi được cập nhật nhiều chủ trương, chính sách mới, đồng thời, được giải đáp những vấn đề còn băn khoăn trong thực tế. Khi nắm chắc thông tin, tôi sẽ tuyên truyền, vận động bà con hiệu quả hơn, tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng”, ông Song chia sẻ.

xã Cô Tô, ông Chau Nưng - người có uy tín ấp Sóc Triết xem việc tham gia hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức là trách nhiệm của bản thân. Sau mỗi đợt tập huấn, ông đều dành thời gian chia sẻ lại những nội dung đã tiếp thu trong các buổi họp dân hoặc khi đến từng hộ gia đình. “Tôi thấy các chuyên đề đều rất thiết thực, từ chính sách dân tộc, pháp luật đến kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng. Tôi hiểu thì mới nói cho bà con hiểu, từ đó bà con mới tin và làm theo”, ông Chau Nưng nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Thị Phương Linh, sau khi hợp nhất tỉnh, An Giang hiện có 449 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng có tiếng nói, sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, góp phần quan trọng đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Trong 3 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các đại biểu được cập nhật nhiều nội dung thiết thực gắn với thực tiễn địa phương. Ngoài việc được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhất là những chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, người có uy tín còn được trang bị các chuyên đề về kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và kỹ năng tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm mới của lớp bồi dưỡng là tăng cường nội dung thực hành gắn với chuyển đổi số. Các học viên được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, kỹ năng khai thác thông tin chính thống trên không gian mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt cũng như ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. “Những kiến thức này giúp người có uy tín không chỉ nâng cao kỹ năng của bản thân mà còn trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận môi trường số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở”, bà Linh nói.

DANH THÀNH