
Bà Trương Thị Như Ngọc tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: TƯỜNG VI
Bí thư Chi bộ gần dân
Tôi có dịp gặp ông Danh Phích - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận trong lần về địa phương xác minh thông tin liên quan đến một vụ việc xảy ra trên địa bàn. Ông Phích đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Nhờ đó, quá trình xác minh diễn ra thuận lợi.
Khi làm việc với người dân, ông Phích luôn nhẹ nhàng thăm hỏi bà con bằng sự thân tình. Mỗi khi ông cất tiếng gọi hay nhờ hỗ trợ việc gì đó, người dân đều sẵn sàng phối hợp. Qua những câu chuyện giản dị và cách bà con dành cho ông sự tin tưởng, quý mến, tôi phần nào cảm nhận được uy tín của một người cán bộ gắn bó nhiều năm với ấp, nhất là đồng bào Khmer tại ấp Sơn Thịnh.
Hơn mấy chục năm công tác, ông Danh Phích trải qua nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn thời gian ông đều gắn bó với ấp, với những công việc gần dân, sát dân. Cũng bởi vậy mà theo năm tháng, ông trở nên thân thuộc với bà con như người nhà. Không chỉ nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ dân, ông còn là người mà bà con tìm đến mỗi khi gặp khó khăn hay cần được hỗ trợ. “Giờ hầu như nhà nào trong ấp cũng có số điện thoại của tôi. Bà con có việc gì cần phản ánh, cần hỏi hay cần hỗ trợ thì cứ gọi”, ông Phích chia sẻ.
Sự gần gũi ấy đã trở thành cầu nối giúp người dân chủ động cung cấp thông tin cho lãnh đạo ấp. Mỗi khi phát hiện người lạ xuất hiện trên địa bàn hoặc có dấu hiệu bất thường, bà con đều nhanh chóng báo tin. Nhờ đó, nhiều trường hợp được kịp thời nắm bắt, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn.
Năng động, nhiệt huyết
Sau nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, bà Trương Thị Như Ngọc được tín nhiệm giao trọng trách Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Minh. Lúc đầu, bà Ngọc có những bỡ ngỡ, tuy nhiên, với tinh thần chủ động học hỏi, bà Ngọc từng bước thích nghi, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Bà Trương Thị Như Ngọc vẫn duy trì thói quen thường xuyên có mặt tại cơ sở, tham gia các hoạt động cùng người dân. Từ các chương trình an sinh xã hội, ra quân vệ sinh môi trường đến những hoạt động cộng đồng trên địa bàn, bà đều chủ động tham gia để nắm bắt tình hình thực tế và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con.
Theo bà Ngọc, việc tiếp xúc trực tiếp với người dân trong các hoạt động ở cơ sở giúp bà có thêm thông tin từ thực tiễn, bổ sung cho quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình qua các kênh công việc thường xuyên. “Qua những lần cùng cán bộ, cơ quan, ban, ngành xã tham gia hoạt động ở ấp, tôi có điều kiện lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ rất đời thường, từ đó hiểu rõ hơn vấn đề người dân đang quan tâm. Với tôi, mỗi hoạt động ở cơ sở không đơn thuần là nhiệm vụ, mà còn là dịp để quan sát, lắng nghe và học hỏi từ chính cuộc sống của người dân”, bà Ngọc bộc bạch.
Anh Nguyễn Thanh Duy - Bí thư Chi đoàn ấp Ngã Bát cho biết, bà Ngọc nắm bắt hoạt động ở cơ sở rất chặt và chủ động trao đổi khi cần phối hợp triển khai nhiệm vụ. “Anh em làm phong trào ở cơ sở khi cần trao đổi công việc cũng rất thuận lợi,” anh Duy chia sẻ.
TƯỜNG VI