
Đối tượng Nguyễn Đình Thắng.
Trước đó, Bộ Công an đã xác định tổ chức Ủy ban cứu trợ người vượt biển (viết tắt là BPSOS), do Phan Lạc Tiếp, nguyên là sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Nguyễn Hữu Xương, cựu giáo sư Đại học San Diego, thành lập tại San Diego, bang California, Hoa Kỳ là tổ chức khủng bố. Tôn chỉ của tổ chức này khi được thành lập là hỗ trợ người Việt diện tản cư, tị nạn tại Mỹ và một số nước phương Tây sau năm 1975.
Phương thức hoạt động và các mối liên hệ của BPSOS
Theo các tài liệu phản ánh, Nguyễn Đình Thắng bắt đầu tham gia BPSOS với vai trò cộng tác viên cho tổ chức này. Chỉ sau đó một thời gian, Nguyễn Đình Thắng nắm quyền điều hành BPSOS với vai trò Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc của tổ chức này. Sau khi tiếp quản BPSOS, Nguyễn Đình Thắng đã hướng lái hoạt động của tổ chức đi sâu vào các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”; đồng thời thúc đẩy hình thành các nhóm xã hội dân sự trong nước.
BPSOS cũng tìm cách tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế, vận động một số chính khách và tổ chức nước ngoài; cung cấp các hồ sơ, báo cáo về tình hình Việt Nam mà cơ quan chức năng đánh giá có nội dung xuyên tạc, vu cáo. Với danh nghĩa là tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực “cứu trợ thuyền viên”, “người tị nạn”, tổ chức này còn vận động tài chính từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài và một số nguồn khác để duy trì hoạt động.
Một phương thức hoạt động được cơ quan chức năng làm rõ là thu thập thông tin trong nước, biên soạn lại thành các báo cáo, đơn thư, thỉnh nguyện thư rồi chuyển ra nước ngoài, từ đó sử dụng tại các diễn đàn về dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo nhằm gây sức ép đối với Việt Nam. BPSOS cũng được xác định đã móc nối, tập huấn một số đối tượng trong nước về xã hội dân sự, dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo; thúc đẩy hình thành các hội, nhóm đối lập, qua đó tạo dựng lực lượng phục vụ hoạt động chống phá.
Đáng chú ý, trong số những người được cho là chịu sự chi phối, hậu thuẫn của Nguyễn Đình Thắng có Aga và Vàng Chí Mình.
Aga được Nguyễn Đình Thắng sử dụng tại một số diễn đàn quốc tế với vai trò đại diện cho một tổ chức tôn giáo tại Tây Nguyên, đưa ra những thông tin bị đánh giá là xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tổ chức “Hội thánh Tin lành đấng Chirst Tây Nguyên” do Aga thành lập được cơ quan chức năng xác định là một tổ chức dưới vỏ bọc tôn giáo nhằm chống chính quyền, đòi ly khai, tự trị, thành lập “nhà nước riêng”, “tôn giáo riêng”, mục đích cuối cùng là tìm cách phá hoại cuộc sống bình yên của đồng bào dân tộc thiểu số, phá hoại mối đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Tương tự, Vàng Chỉnh Mình được Nguyễn Đình Thắng đặt vào vị trí đại diện cho cộng đồng người Mông lưu vong tại Hoa Kỳ. Theo tài liệu, đối tượng này từng có hoạt động truyền bá tà đạo “Vàng Chứ” tại các tỉnh miền núi phía Bắc và từng bị cải tạo với mức án 9 năm tù. Sau khi ra nước ngoài, Vàng Chỉnh Mình tham gia các diễn đàn về tự do tôn giáo, đưa ra những thông tin bị đánh giá là bịa đặt, xuyên tạc về tình hình người Mông theo đạo Tin Lành tại Việt Nam; đồng thời điều hành một số tổ chức có hoạt động chống phá dưới sự hậu thuẫn, chỉ đạo của Nguyễn Đình Thắng và BPSOS.
Một hoạt động khác của BPSOS là móc nối số người dân tộc thiểu số xuất cảnh trái phép sang Thái Lan, chờ cơ hội định cư tại nước thứ ba. Từ nhóm người này, Nguyễn Đình Thắng và BPSOS tìm cách tuyển lựa những phần tử cực đoan, trong đó có những đối tượng từng tham gia FULRO, để phục vụ ý đồ chính trị. Một trong những trường hợp được cơ quan chức năng làm rõ là Y Quynh Bdap, người thành lập và cầm đầu tổ chức “Người Thượng vì công lý” - MSFJ.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Đình Thắng thông qua BPSOS đã chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, nhiều tài sản bị đốt phá. Y Quynh Bdap được xác định đã liên lạc, hứa hẹn hỗ trợ tiền bạc, vũ khí và hướng dẫn phương án hành động cho các đối tượng trong nước thông qua các ứng dụng nhắn tin.
Tại phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan, Y Quynh Bdap bị xét xử vắng mặt và tuyên phạt 10 năm tù. Sau đó, đối tượng bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ, xử lý về hành vi cư trú bất hợp pháp và dẫn độ về Việt Nam. Từ những thông tin do Y Quynh Bdap cung cấp, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm vai trò của Nguyễn Đình Thắng và BPSOS.
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ vai trò của Nguyễn Đình Thắng. Ngày 16/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án “Khủng bố” xảy ra ngày 11/6/2023. Ngày 30/1/2026, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội “Khủng bố”, quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.
Ngày 27/2/2026, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đình Thắng. Ngày 9/3/2026, bị can Nguyễn Đình Thắng bị truy tố. Và ngày 28/4/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử vắng mặt, tuyên phạt 11 năm tù về tội khủng bố theo điểm a, b khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.
Nâng cao cảnh giác, giữ vững an ninh từ cơ sở
Qua vụ án có thể thấy, dưới vỏ bọc hoạt động xã hội, hỗ trợ “người tị nạn”, BPSOS và Nguyễn Đình Thắng đã có nhiều hoạt động liên quan đến vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”; móc nối, tuyển lựa và hỗ trợ các đối tượng chống đối, trong đó có những đối tượng liên quan đến hoạt động khủng bố. Việc nhận diện rõ bản chất, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
An Giang là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, có tuyến biên giới và hội tụ nhiều giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo đặc sắc, nơi đồng bào các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa và khoảng 25 dân tộc anh em khác cùng sinh sống, đoàn kết và gắn bó từ nhiều thế hệ. Toàn tỉnh có 14 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, khoảng 2 triệu người theo đạo. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, đồng thời đặt ra yêu cầu phải luôn giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động kích động, chống phá của tổ chức BPSOS.
Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao nhận thức về âm mưu, hoạt động của tổ chức này; tuyệt đối không nghe theo những lời hứa hẹn hão huyền như “bảo lãnh ra nước ngoài”, “cấp đất, dựng nhà” hay “hỗ trợ tài chính” từ các đối tượng phản động lưu vong.
Người dân cũng cần cảnh giác, không truy cập, chia sẻ hoặc phát tán các bài viết, video, luận điệu xuyên tạc từ các trang mạng của BPSOS. Khi phát hiện bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có dấu hiệu móc nối, liên lạc, nhận tiền tài trợ hoặc tuyên truyền cho tổ chức BPSOS, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để kịp thời xử lý.
Bảo vệ an ninh quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá đất nước; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thượng tá LÝ VĂN DŨNG