
Công an xã Ba Chúc thực hiện thủ tục cấp căn cước cho người dân.
Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc
Thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND, ngày 10/6/2026 của UBND tỉnh về triển khai “Chiến dịch rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu; cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”, UBND xã Ba Chúc chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng dịch vụ công.
Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chúc Lưu Thị Mỹ Linh cho biết ngay từ đầu chiến dịch, xã kiện toàn lực lượng thực hiện, thành lập tổ công tác cấp xã, đội công tác và 13 tổ công tác tại các ấp, với gần 170 thành viên. Các lực lượng tập trung tuyên truyền, rà soát thông tin, hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp căn cước, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thông tin cần thiết trên ứng dụng VNeID.
UBND xã phối hợp với Công an xã, Đoàn Thanh niên và các ngành, đoàn thể tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu rõ mục đích và lợi ích của chiến dịch. Bên cạnh hướng dẫn tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, tổ công tác còn đến từng hộ gia đình, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và những trường hợp khó khăn trong việc đi lại. Cách làm này giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục, tiếp cận các tiện ích số.
Trung tá Lê Văn Việt, Phó trưởng Công an xã Ba Chúc cho biết lực lượng Công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể và 13 tổ công tác tại các ấp rà soát từng trường hợp, tập trung vào những công dân chưa được cấp căn cước, chưa đăng ký hoặc chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Với người cao tuổi, người yếu thế và người đi lại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến nhà tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, từ đó, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, góp phần thực hiện các chỉ tiêu của chiến dịch.
Sự hỗ trợ kịp thời ấy mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ông Nguyễn Trung Thành, ngụ ấp An Hòa A, bị tai biến hơn 20 năm, đi lại rất khó khăn. Ông Thành cho biết: “Tôi được cán bộ, chiến sĩ Công an xã đến tận nhà hỗ trợ thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID để bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm y tế và thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục”.
Tỷ lệ cấp căn cước, định danh điện tử đạt cao
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, xã Ba Chúc đạt kết quả tích cực trong cấp căn cước cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn. Tỷ lệ cấp căn cước đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đạt 100%.
Đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, tính đến ngày 19/10/2026, xã thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 25.833 trường hợp, đạt 99,89%. Ở nhóm công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, xã nhận hồ sơ cấp căn cước cho 3.729 trường hợp, đạt 92,3%.
Công tác đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cũng đạt nhiều kết quả. Với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, có 22.735 tài khoản được kích hoạt. Đối với nhóm từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã có căn cước, xã đăng ký định danh điện tử cho 3.461/3.724 trường hợp, đạt 92,94%; kích hoạt 3.445 tài khoản, đạt 92,51%.
Xã Ba Chúc còn triển khai đăng ký tài khoản định danh điện tử cho các cơ quan, doanh nghiệp và hợp tác xã. Kết quả, địa phương hoàn thành đăng ký cho 6 cơ quan, 54 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã.
Song song với cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, xã đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Căn cước, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, khám, chữa bệnh, xác thực thông tin và thực hiện giao dịch điện tử. Việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cũng được hướng dẫn triển khai. Trong số 22.735 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, có 12.178 trường hợp tích hợp thẻ bảo hiểm y tế.
Theo bà Lưu Thị Mỹ Linh, kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của lực lượng công an, các tổ công tác tại 13 ấp và sự đồng thuận, phối hợp của người dân. Thời gian tới, xã Ba Chúc tiếp tục rà soát các trường hợp còn lại, tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp thông tin cần thiết trên VNeID, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, phục vụ người dân tốt hơn.
ĐỨC TOÀN