Đội K92, K93 quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026

04/08/2026 - 20:52

 - Trong mùa khô 2025-2026, Đội K92 và Đội K93 đã quy tập 170 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, một hài cốt được xác định danh tính sau nhiều năm tìm kiếm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận hội nghị.

Chiều 4-8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Theo báo cáo, Đội K92 và Đội K93 đã quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, tại Campuchia, hai đội tiếp nhận 97 nguồn tin, khảo sát hơn 164 vị trí, đào tìm trên 104.000m³ đất đá và quy tập 128 hài cốt tại 6 tỉnh gồm Kampot, Kep, Koh Kong, Preah Sihanouk, Takeo và Kampong Speu.

Tại An Giang, lực lượng quy tập thêm 42 hài cốt liệt sĩ ở nhiều địa phương như Kiên Lương, Giang Thành, Tịnh Biên, Ba Chúc... Đáng chú ý, một hài cốt được xác định danh tính là liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc.

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh thu thập thông tin về mộ liệt sĩ, tăng cường phối hợp với chính quyền và lực lượng quân đội Campuchia để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, ông đề nghị Đội K92 và Đội K93 tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, dân vận và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

TRỌNG TÍN