Ngày hội việc làm mở cơ hội cho người lao động Ba Chúc

13/07/2026 - 10:00

 - 6 tháng đầu năm 2026, xã Ba Chúc giải quyết việc làm cho 489 người lao động, đạt 71,9% kế hoạch năm. Kết quả này có được nhờ nhiều giải pháp kết nối cung - cầu lao động, trong đó ngày hội việc làm đã trở thành cầu nối thiết thực giữa người dân và doanh nghiệp.

Đông đảo người lao động tham gia ngày hội việc làm xã Ba Chúc. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Cuối tháng 6/2026, khi biết Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) xã Ba Chúc tổ chức ngày hội việc làm tại địa phương, chị Phạm Thị Thái Nguyệt, ngụ ấp An Hòa A tạm gác việc làm thuê để đến tìm cơ hội việc làm mới. Hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày, chị đi gần 20km để phụ bán tại một cửa hàng mỹ phẩm ở xã Tri Tôn, chồng chị làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Chị Nguyệt cho biết: “Tôi mong muốn được Trung tâm giới thiệu công việc ổn định, có mức lương phù hợp để có điều kiện chăm lo cho gia đình và nuôi các con. Tìm việc thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh giúp tôi yên tâm hơn vì các doanh nghiệp tuyển dụng có thông tin rõ ràng, chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định nên quyền lợi của người lao động được bảo đảm”.

Ngày hội việc làm năm 2026 tại xã Ba Chúc thu hút hơn 200 người lao động trong và ngoài địa phương tham gia. Không chỉ kết nối người lao động với doanh nghiệp, ngày hội còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, được tư vấn nghề nghiệp và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, các đơn vị, doanh nghiệp còn cung cấp thông tin về nhu cầu nhân lực trong và ngoài nước, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời, tư vấn các chính sách hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp, giúp người lao động có thêm nhiều lựa chọn việc làm.

Vừa tốt nghiệp ngành luật Đại học Cần Thơ, bạn Hồ Cẩm Ngân đến ngày hội việc làm xã Ba Chúc với mong muốn tìm được công việc phù hợp chuyên ngành. Sau khi được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn và giới thiệu một số vị trí tuyển dụng, Ngân chủ động trao đổi với doanh nghiệp để tìm hiểu yêu cầu công việc và môi trường làm việc. Ngân nói: “Em đến ngày hội việc làm với mong muốn tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành đã học và đúng với sở thích cá nhân. Được Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, em yên tâm hơn vì thông tin tuyển dụng rõ ràng, đáng tin cậy, hạn chế rủi ro so với tìm việc qua các kênh không chính thống”.

Việc đưa ngày hội việc làm về cơ sở không chỉ giúp người lao động tiếp cận nguồn thông tin tuyển dụng chính thống, được tư vấn về điều kiện làm việc, thu nhập, hồ sơ đăng ký... mà còn giúp địa phương nắm bắt nhu cầu tìm việc, học nghề của người dân để xây dựng các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Theo Ủy ban nhân dân xã Ba Chúc, cùng với việc tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu lao động, địa phương tiếp tục quan tâm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và hỗ trợ người lao động tiếp cận thị trường lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Chúc Lưu Thị Mỹ Linh cho biết xã luôn xác định giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. “Việc tổ chức ngày hội việc làm không chỉ góp phần kết nối cung - cầu lao động, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp mà còn giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi người dân có việc làm, thu nhập nâng cao góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững”, bà Linh nói.

ĐỨC TOÀN