"Kênh Ông Kiệt" - Dòng kênh tri ân trên vùng đất Ba Chúc

01/08/2026 - 15:16

 - Kênh T5 - dòng kênh được người dân Ba Chúc (tỉnh An Giang) tri ân gọi tên "Kênh Ông Kiệt" - không chỉ đánh dấu công trình thoát lũ ra biển Tây đầy táo bạo mà còn mở ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn vùng đất Tứ giác Long Xuyên.

Tuyến Kênh T5 (Kênh Võ Văn Kiệt) chảy qua địa bàn xã Ba Chúc.

Tuyến kênh T5 có tổng chiều dài 48 km, một đầu nối với dòng Vĩnh Tế, sau đó chảy ra Hòn Đất trước khi đổ ra Biển Tây. Nhớ lại những ngày chưa có dòng kênh, ông Nguyễn Minh Thuận (người dân ấp Vĩnh Thuận, xã Ba Chúc) nói: "Lúc chưa có con kênh, vùng này hoang vắng, đất ruộng nhiễm phèn nặng nên nông dân chỉ trồng được một vụ lúa".

Từ khi “kênh ông Kiệt” được đưa vào sử dụng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trong những thành quả đó luôn có dấu ấn và tâm huyết của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Người dân xã Ba Chúc luôn tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của ông cho đất nước, cho nhân dân và cho vùng đất Tứ giác Long Xuyên.

Chủ tịch UBND xã Ba Chúc Võ Thanh Tuấn cho biết, trước đây, khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, phèn chua, điều kiện sản xuất và đời sống của Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm cao, cố Thủ tướng đã chỉ đạo triển khai công trình trong thời gian rất ngắn, yêu cầu hoàn thành toàn bộ công trình chỉ trong hơn bốn tháng, từ ngày 22/4 đến ngày 30/8/1997 để kịp thời phục vụ việc thoát lũ đầu mùa.

Đối với người dân vùng Tứ giác Long Xuyên, công trình kênh T4, T5, T6 thoát lũ ra biển Tây do cố Thủ tướng trực tiếp phát lệnh khởi công năm 1997 là một dấu mốc lịch sử quan trọng. Từ chỗ sản xuất không đủ ăn, ngày nay vùng Tứ giác Long Xuyên đã trở thành vùng sản xuất lúa trọng điểm của cả nước với sản lượng khoảng 5 triệu tấn mỗi năm.

Vùng này còn phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, hoa màu và nhiều ngành nghề khác, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Người dân Ba Chúc thắp hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trong lòng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ba Chúc, dòng kênh này không chỉ là công trình thủy lợi đơn thuần mà còn là biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, của khát vọng chinh phục thiên nhiên và phát triển quê hương.

Để ghi nhớ công lao to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ngày 10/7/2009, HĐND tỉnh An Giang (cũ) quyết định đặt tên kênh T5 là Kênh Võ Văn Kiệt và xây dựng bia tưởng niệm tại đầu tuyến kênh.

Đến năm 2018, công viên Văn hóa Võ Văn Kiệt tiếp tục được hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn xã Ba Chúc, trở thành công trình văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng tri ân trọn vẹn của địa phương đối với ông.

ĐỨC TOÀN