Kết quả tìm kiếm cho "khứu giác"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 184
Ngày 14-3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604/QD-BYT kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.
Dù đã âm tính, người mắc COVID-19 vẫn có thể còn triệu chứng bệnh do các cơ quan trong cơ thể tổn thương.
Nhiều người mắc COVID-19 triệu chứng nhẹ nhưng khi khỏi bệnh lại bị ho khan, hụt hơi, không thể tập trung làm việc.
Bác sĩ lưu ý nhóm người có thể sử dụng Molnupiravir - loại thuốc kháng virus đường uống đầu tiên được đưa vào hướng dẫn điều trị COVID-19.
Bộ Y tế vừa có dự thảo xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.
Mắc COVID-19 có thể khiến kích thước não giảm, làm giảm chất xám ở những vùng kiểm soát cảm xúc và trí nhớ, đồng thời gây tổn thương những vùng kiểm soát khứu giác.
Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế đã đưa ra ba tiêu chí lâm sàng trẻ em mắc COVID-19 chăm sóc tại nhà.
Cả ba căn bệnh đều dẫn tới biểu hiện chung như chảy nước mũi, nghẹt mũi, ho nhưng cũng có một số dấu hiệu riêng.
Hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng cao, trong đó trẻ em, nhất là dưới 12 tuổi là đối tượng cần được quan tâm, vì các em chưa được tiêm vắc-xin.
Nhiều số liệu trên thế giới chỉ ra rằng chỉ có khoảng 10-20% số trường hợp mắc COVID-19 có biểu hiện các dấu hiệu của hội chứng hậu COVID-19.
F0 điều trị tại nhà phải nhớ những điều này để được xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời.
Khoảng 10-20% số trường hợp mắc COVID-19 là có biểu hiện các dấu hiệu của hội chứng hậu COVID-19 . Các triệu chứng này rất đa dạng, phổ biến nhất là mệt mỏi, tức ngực, khó thở, ho…