Kết quả tìm kiếm cho "ngăn chặn. bệnh dịch tả lợn châu Phi .xâm nhiễm vào Việt Nam"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 74
Khẳng định vai trò của ngành nông nghiệp với vai trò trụ đỡ trong dịch COVID-19, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực.
Tổng cục Thống kê đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng với dự kiến nếu dịch COVID-19 được khống chế kịp thời trong quý 2-2020, hoặc kéo dài sang quý 3 thì tăng trưởng GDP cả năm đều đạt trên 5%.
Trước việc bệnh dịch tả heo Châu Phi xuất hiện và diễn biến phức tạp tại tỉnh An Giang, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống và ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển heo, các sản phẩm từ heo nhập lậu qua biên giới.
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20-5-2019.
Sáng 13-5 tại trụ sở Bộ NNPTNT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tính đến thời điểm này, đã có 29 tỉnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn bệnh và tiêu hủy lên đến 1.220.488 con (chiếm khoảng 4% tổng đàn lợn của cả nước).
Cách đây đúng 65 năm, ngày 7-5-1954, Lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã hiên ngang tung bay trên nóc hầm Christian de Castries, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; quan tâm giải quyết toàn diện các vấn đề xã hội, đặc biệt là văn hóa ứng xử, đạo đức...
Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lan nhanh của dịch tả lợn châu Phi, các địa phương đã đồng loạt triển khai các giải pháp cấp bách nhằm khống chế, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch bệnh.
Dịch tả lợn Châu Phi tạm thời được khống chế nhưng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch vẫn còn rất cao. Chỉ trong vòng hơn một tháng, dịch xuất hiện ở 7 tỉnh, số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy đến nay là trên 4.200 con.
Cục Y tế Dự phòng khẳng định bệnh tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người nên người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn.