Kết quả tìm kiếm cho "tách tốp"

Kết quả 73 - 84 trong khoảng 99

  • Sao Mai Group “hưởng nắng” Đăk Nông

    Sao Mai Group “hưởng nắng” Đăk Nông

    01-10-2020 10:20:53

    “Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - Đăk Nông có tổng vốn đầu tư lên đến 12.000 tỷ đồng, trên diện tích 754ha, công suất 875 MWp. Dự án tọa lạc tại huyện Cư Jút, giáp ranh với tỉnh ĐăK Lăk, cách TP. Buôn Ma Thuột khoảng 20Km. Vị trí này đã tạo cho dự án hưởng được sự thuận lợi lớn về giao thông đường bộ, sẽ là một lực đẩy rất quan trọng để phát triển chuỗi đô thị lân cận với thành phố trung tâm vùng Tây Nguyên và là một trong số 8 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh của Việt Nam”.

  • Nghệ An: Săn loài đặc sản nhảy tanh tách dưới mặt đất, dân ở đây ngồi đếm từng con thu tiền đều tay

    Nghệ An: Săn loài đặc sản nhảy tanh tách dưới mặt đất, dân ở đây ngồi đếm từng con thu tiền đều tay

    14-09-2020 09:20:28

    Với giá bán châu chấu từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Những ngày này, nhiều nông dân sinh sống tại Hoàng Mai, Quỳnh Lưu (Nghệ An) dùng xe máy và 2 chiếc vợt khổng lồ chạy khắp trên các cánh đồng để săn châu chấu, hay còn gọi là "máy bay mặt đất" hoặc loài đặc sản nhảy tanh tách dưới mặt đất.

  • Tay đua Nguyễn Thị Thật đoạt "cú đúp" áo vàng và áo xanh Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ XXI - An Giang 2020

    Tay đua Nguyễn Thị Thật đoạt "cú đúp" áo vàng và áo xanh Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ XXI - An Giang 2020

    24-07-2020 15:36:41

    Sáng 24-7, Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ XXI - An Giang 2020 diễn ra chặng đấu cuối, từ TP. Cần Thơ đi qua tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và về đích tại TP. Long Xuyên, với cự ly 112 km.

  • Thi đấu chặng 2 Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020

    Thi đấu chặng 2 Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020

    20-07-2020 14:31:02

    Sáng nay (20-7), Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21- An Giang năm 2020 tiếp tục thi đấu chặng 2, từ TP. Châu Đốc (An Giang) đến TP. Hà Tiên (Kiên Giang), với lộ trình 90km. Ngay sau khi xuất phát, 2 đội TP. Hồ Chí Minh - MM Mega Market và Biwase Bình Dương đã chủ động tấn công nhằm tách khỏi top đông. Trong khi đó, các tay đua trẻ đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang nỗ lực duy trì khoảng cách nhóm đầu thời gian 10 giây.

  • Vòng 6 V-League 2020: Cuộc đua tới ngã rẽ, các đội bắt đầu tách tốp

    Vòng 6 V-League 2020: Cuộc đua tới ngã rẽ, các đội bắt đầu tách tốp

    22-06-2020 19:36:43

    Vòng 6 V-League 2020 có thể là “khúc cua” chính của mùa giải khi các đội sẽ chia tốp rõ rệt sau vòng đấu này cho mục tiêu lọt nửa trên tranh chức vô địch hay xuống nửa dưới tránh suất trụ hạng.

  • Chiêm ngưỡng top 8 di sản thế giới

    Chiêm ngưỡng top 8 di sản thế giới

    24-05-2020 15:04:50

    Chiêm ngưỡng top 8 di sản thế giới

  • Tháng Tư thức tỉnh giữa đại dịch COVID-19

    Tháng Tư thức tỉnh giữa đại dịch COVID-19

    16-04-2020 09:36:55

    COVID-19 như gáo nước lạnh thức tỉnh toàn cầu, những tổn thất nhân mạng, khiến cho chúng ta luôn thấy cái chết cận kề.

  • Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

    Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

    18-02-2020 19:22:37

    Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  • Câu chuyện “Cá và kiến” trong kinh doanh

    Câu chuyện “Cá và kiến” trong kinh doanh

    25-12-2019 07:55:33

    Tục ngữ Thái có câu “Nước dâng, cá ăn kiến. Nước cạn, kiến ăn cá” được rút ra từ câu chuyện ngụ ngôn là bài học thấm thía để nhắc nhớ về văn hóa ứng xử trong cuộc sống và tính “có thủy - có chung” trong kinh doanh.

  • Nước lớn và cuộc chiến giành ngôi đầu

    Nước lớn và cuộc chiến giành ngôi đầu

    19-12-2019 08:53:44

    Những ngày cuối cùng của năm 2019 đang dần khép lại với nhiều sự bất an. Trong một thế giới mà vai trò của các nước lớn ngày càng thể hiện tầm quan trọng, việc các nước này đưa ra những hoạch định chiến lược và thể hiện nó như thế nào đang nhận được sự quan tâm của cả thế giới, đặc biệt là những nước có sự cạnh tranh trực tiếp và những nước nhỏ hơn.

  • Cồn Sơn - “Quen” mà “lạ”

    Cồn Sơn - “Quen” mà “lạ”

    22-11-2019 07:44:42

    Du lịch miệt vườn là thế mạnh của nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực ĐBSCL. Tuy nhiên, do trùng lắp về hình thức và chạy theo phong trào, nên nhiều nhà vườn lâm vào cảnh “đìu hiu”, không khai thác được lợi thế. Để tồn tại và phát triển thì sản phẩm du lịch của mỗi địa phương phải có bản sắc và nét đặc thù riêng. Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) đã làm được điều này khi có những sản phẩm du lịch miệt vườn “quen” mà “lạ”!

  • Trường đại học địa phương loay hoay tìm hướng phát triển

    Trường đại học địa phương loay hoay tìm hướng phát triển

    29-07-2019 13:47:00

    Hệ thống các trường đại học địa phương đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc cung ứng nguồn nhân lực cho các tỉnh. Tuy nhiên, trong sự phát triển không ngừng về quy mô cũng như yêu cầu về chất lượng đào tạo trong bối cảnh tự chủ đại học, các trường này buộc phải có hướng đi đột phá trước nguy cơ có thể phải đóng cửa.