Mở cửa thu hút đầu tư

05/07/2024 - 07:01

 - Trong nỗ lực xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân. Đối với các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam, được hưởng các chính sách ưu đãi và đối xử công bằng như doanh nghiệp trong nước.

Thu hút đầu tư

Dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức tại TP. Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc (WEF Đại Liên 2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên thảo luận theo hình thức ăn sáng làm việc với GS Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và khoảng 20 lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF.

Trọng tâm của phiên thảo luận là tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam; tập trung vào chuyển đổi số, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và vai trò Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Lãnh đạo các tập đoàn lớn đều đánh giá cao tốc độ tăng trưởng, phát triển, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng cải thiện của Việt Nam, đặc biệt là kinh tế số năm 2023 đã chiếm khoảng 16% GDP.

GS Klaus Schwab cho biết, WEF rất vui mừng có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam - ngôi sao sáng đang phát triển nhanh của kinh tế thế giới. Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Foxconn Brand Cheng nhắc lại tại cuộc gặp vào tháng 1/2023, ông đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đặt thêm nhà máy tại Việt Nam và nhà máy này đã sản xuất vào tháng 4/2024.

Đây là ví dụ cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong phát triển kinh tế. Đến nay, các nhà máy của Foxconn đã hiện diện tại 5 tỉnh của Việt Nam, với 80.000 nhân viên và tổng đầu tư khoảng 4 tỷ USD. “Việt Nam đang phát triển nhanh và chúng tôi phát triển cùng Việt Nam” - ông Brand Cheng.

Đại diện Pepsico cho hay, sau 30 năm, công ty này đã đầu tư 850 triệu USD vào Việt Nam và sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) nhỏ, tái chế nhựa... Lãnh đạo các tập đoàn kinh tế tỏ ra quan tâm về việc hoàn thiện quy định, chính sách liên quan kinh tế số, chuyển đổi xanh, chữ ký điện tử trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính; các chứng chỉ xanh; bảo đảm cung ứng điện, chuyển đổi năng lượng; tài chính cho năng lượng tái tạo; chính sách ưu đãi các lĩnh vực công nghệ cao...

Thảo luận với GS Klaus Schwab và lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang và sẽ tiếp tục lựa chọn ưu tiên cho tăng trưởng, đồng thời có biện pháp kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việt Nam tập trung đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực; huy động nguồn lực thông qua đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho tăng trưởng và phát triển. Việt Nam tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, với các lĩnh vực ưu tiên là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức - những lĩnh vực đang là xu thế phát triển của thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư để các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh, hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam.

Chính phủ sắp ban hành nghị định liên quan thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu và sửa đổi chính sách ưu đãi đầu tư từ chủ yếu ưu đãi thuế sang ưu đãi tài chính, chi phí, đất đai... đối với dự án ưu tiên, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển mạnh một số lĩnh vực mới có tính đột phá, chiến lược như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cam kết của người đứng đầu Chính phủ củng cố thêm niềm tin và sự yên tâm của các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới khi đầu tư tại Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mức tăng cao cả về số dự án và số vốn đầu tư, khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bối cảnh thương mại, đầu tư toàn cầu phục hồi chậm.

Tính đến ngày 20/5/2024, cả nước có 1.227 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, với số vốn 7,94 tỷ USD, tăng 27,5% về số dự án và tăng 50,8% về số vốn so cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 có 962 dự án và vốn đăng ký 5,26 tỷ USD). Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đạt 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so cùng kỳ, là mức cao nhất trong 5 năm qua.

Tại An Giang, năm 2024, tỉnh đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người 70,2 - 70,8 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách 7.197 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xã hội 47.867 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 1,185 tỷ USD...

Để đạt mục tiêu “tăng tốc” năm 2024 để “về đích” giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư, xem sự phát triển của DN là sự phát triển của tỉnh. Tổng vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 10.167 tỷ đồng, tăng 11,27% so cùng kỳ 2023.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 4.338,7 tỷ đồng; vốn khu vực ngoài Nhà nước ước đạt 5.785 tỷ đồng, tăng 20,15%, gồm: Vốn đầu tư từ các tổ chức, DN hơn 2.039 tỷ đồng, tăng 24,86%; vốn đầu tư từ hộ dân cư 3.746 tỷ đồng, tăng 17,72%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 44 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so cùng kỳ năm 2024.

Những cam kết của Chính phủ, đánh giá khách quan từ lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF, cùng kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua cho thấy, việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tại Việt Nam là phù hợp. Trong nền kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế đều bình đẳng phát triển, xóa bỏ luận điệu xuyên tạc rằng, “Việt Nam ưu ái DN Nhà nước, chèn ép, bóp nghẹt kinh tế tư nhân”, “Việt Nam đối xử không công bằng với các DN, tập đoàn kinh tế nước ngoài”...

NGÔ HOÀNG